Cờ vua: Minh Tuấn hỗ trợ cho Trường Sơn đoạt huy chương vàng

15/05/2022 14:49 GMT+7

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã đoạt huy chương vàng cờ vua nội dung cờ truyền thống SEA Games 31 nhờ may mắn và sự trợ lực của đồng đội Trần Minh Tuấn.

Ở ván đấu cuối cùng, Trường Sơn chỉ đoạt huy chương vàng khi 3 điều kiện đồng thời diễn ra. Điều kiện 1, Sơn phải thắng trước Lye Lik Zang (Malaysia), trong khi đối thủ đang cạnh tranh là Ervan Mohamad (Indonesia) không thể thắng trước Trần Minh Tuấn và điều kiện cuối cùng là Yeoh Li Tian (Indonesia) cũng hòa hoặc thua Laohawirapap Prin (Thái Lan).

Trường Sơn trên bục nhận huy chương

Lã Nghĩa Hiếu

Trước đối thủ yếu hơn, Trường Sơn đã dễ dàng chơi tấn công và giành chiến thắng để hoàn thành điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ 2 cam go hơn, nhưng Minh Tuấn đã làm được bởi anh đã chơi hay để thủ hòa kỳ thủ số 1 của Indonesia, giúp cho đồng đội của mình. Đến điều kiện thứ 3, thần may mắn đã hỗ trợ cho Trường Sơn đăng quang, bởi kỳ thủ Thái Lan Laohawirapap Prin không được đánh giá cao lại xuất thần đánh thắng Yeoh Li Tian người hơn anh đến gần 300 điểm hệ số elo.

Minh Tuấn giúp sức cho Trường Sơn đoạt vàng

Lã Nghĩa Hiếu

3 điều kiện đồng thời xảy ra, giúp Trường Sơn được 7 điểm đoạt huy chương vàng trong khi Ervan Mohamad được 6,5 điểm đoạt huy chương bạc, còn Yeoh Li Tian đoạt huy chương đồng.

Ở bảng nữ, Bảo Trâm đã xuất sắc đánh thắng Tan Li Ting (Malaysia), để có được 7 điểm, cùng điểm với 2 kỳ thủ Indonesia là Citra Dewi Ardhiani Anastasia và Sukandar Irine Kharisma, nhưng Trâm chỉ đoạt huy chương đồng do thua hệ số. Đồng đội với Trâm là Kim Phụng xếp hạng 4.

Bảo Trâm đoạt huy chương đồng đáng tiếc

Lã Nghĩa Hiếu

Chiến thắng của Trường Sơn tạo đà tâm lý thuận lợi cho Lê Quang Liêm ở nội dung cờ chớp thi đấu vào sáng mai (16.5).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.