Còi báo động vẫn vang khắp Ukraine dù có tín hiệu tích cực trong hòa đàm

30/03/2022 19:10 GMT+7

Thị trưởng TP.Chernihiv hôm 30.3 cáo buộc Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào nơi đây chỉ vài giờ sau khi phái đoàn đàm phán Nga nói nước này sẽ giảm hoạt động quân sự tại Kyiv và Chernihiv để tạo lòng tin cho tiến trình hòa đàm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói vòng đàm phán mới dù tích cực nhưng “chưa thể nhấn chìm tiếng đạn pháo" và khẳng định Ukraine không có ý định giảm hoạt động quân sự của mình.Vào buổi sáng 30.3, một quan chức Ukraine nói với CNN rằng tiếng còi báo động vẫn vang lên suốt đêm tại đây.

Trước đó, một quả tên lửa Nga đã bắn trúng vào một tòa nhà hành chính ở Mykolaiv, làm ít nhất 12 người thiệt mạng.Thống đốc vùng Donetsk ở miền đông, ông Pavlo Kyrylenko, nói quân Nga đã pháo kích hầu hết các thành phố dọc theo chiến tuyến giữa lãnh thổ do chính phủ Ukraine kiểm soát và vùng ly khai ở Donbass.

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych nói Nga đang chuyển lực lượng từ phía bắc sang phía đông Ukraine để cố gắng bao vây quân Ukraine.Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, một số đơn vị Nga đã quay lại Belarus để tái tổ chức và bổ sung trang bị sau khi chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine. Báo cáo này cho rằng điều này cho thấy Nga có vấn đề về hậu cần tại Ukraine.

Thi thể của nạn nhân được đưa đi sau vụ pháo kích tại TP. Chernihiv

reuters

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói Nga đã làm suy yếu quân đội Ukraine, và sẽ đáp trả nếu NATO cung cấp máy bay và hệ thống phòng không cho Kyiv.

Trong cuộc điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 29.3, Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ Tod Wolters cho rằng có thể tin tức tình báo của nước này đã gặp phải những thiếu sót khi đánh giá không chính xác về sức mạnh của quân đội Nga và khả năng phòng thủ của Ukraine.

Hai mẹ con sơ tán từ TP. Chernihiv đến Romania

reuters

Liên quan đến sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói Nga và Ukraine đã đồng ý mở 3 hành lang nhân đạo trong ngày 30.3, trong đó có một ở thành phố cảng Mariupol.

Bà Vereshchuk cũng cảnh báo rằng vẫn còn mối nguy đạn dược nổ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl hiện bỏ hoang. Bà kêu gọi “Hội đồng bảo an LHQ ngay lập tức có hành động để phi quân sự hóa khu vực cấm Chernobyl và đưa một đoàn công tác đặc biệt của LHQ đến đây để triệt tiêu nguy cơ lặp lại thảm họa hạt nhân”.

Cơ quan tị nạn LHQ ước tính đã có 4,02 triệu người rời Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu hôm 24.2. Hơn 2,3 triệu người trong số đó đang ở Ba Lan. Ngoài ra, còn có hơn 6,5 triệu người Ukraine phải sơ tán trong nước.Trong một thông tin khác liên quan đến xung đột ở Ukraine, Đức đã phát đi “cảnh báo sớm" về khả năng thiếu khí thiên nhiên sau khi Nga nói yêu cầu các khoản thanh toán mua khi đốt phải bằng đồng rúp, nếu không sẽ ngừng cung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.