• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Còi báo động vang lên khắp nơi, Ukraine nói bắn hạ tên lửa Nga

26/01/2023 14:54 GMT+7

Còi báo động tấn công đã vang lên trên khắp Ukraine trong ngày 26.1 và các quan chức cấp cao cho biết các đơn vị phòng không đã bắn rơi tên lửa Nga bay đến.

Ngày 26.1, còi báo động tấn công vang lên tại khắp các vùng ở Ukraine như Mykolaiv, Zhytomyr, Vinnytsia, Kyiv, Lviv, theo tờ The Guardian.

Tại Mykolaiv, tỉnh trưởng Vitaly Kim cho biết đã phát hiện ít nhất 2 tên lửa bay qua. Tỉnh trưởng Vitaliy Bunechko của Zhytomyr cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa và kêu gọi bớt sử dụng điện để công ty năng lượng để dành cho tình huống khẩn cấp.

Dấu vết của tên lửa tại Bakhmut ở tỉnh Donetsk ngày 25.1

Reuters

Công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK thông báo đang ngắt điện khẩn cấp tại Kyiv và các vùng lân cận, tỉnh Odessa và Dnipropetrovsk vì nguy cơ bị tấn công tên lửa.

Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo rốc két bay về hướng Kharkiv, Vinnytsia và Kyiv, kêu gọi người dân trú ẩn.

Đài Suspilne thông báo các vụ nổ được nghe thấy tại Vinnytsia và hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Kyiv.

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết các tên lửa đầu tiên của Nga đã bị bắn hạ. Trong đêm 25 rạng sáng 26.1, quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 24 máy bay không người lái (UAV) do Nga điều đến, trong đó 15 chiếc bị tiêu diệt quanh thủ đô Kyiv. Moscow chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Mỹ, Đức chuyển xe tăng chủ lực cho Ukraine

Đợt tấn công mới diễn ra sau khi Mỹ và Đức thông báo kế hoạch cung cấp xe tăng hiện đại hơn cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams cho Kyiv trong khi Đức cũng đồng ý gửi trước 14 chiếc tăng Leopard 2 sau một thời gian chần chừ. Đức cũng đồng ý bật đèn xanh cho các nước châu Âu nhượng lại xe tăng Leopard mà các nước này sở hữu cho Ukraine.

Nga đã phản ứng mạnh mẽ với quyết định của Đức. Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechayev gọi hành động đó là cực kỳ nguy hiểm, đẩy xung đột lên mức độ đối đầu mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.