Đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì vào 'thời điểm vàng'?

Hà Ánh
Hà Ánh
26/07/2024 09:55 GMT+7

Vào 10 giờ hôm nay (26.7), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông minh'.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông minh" diễn ra ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia đến 17 giờ ngày 30.7. Như vậy, thí sinh chỉ còn 4 ngày để đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH.

Đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì vào 'thời điểm vàng'?- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

NGỌC DƯƠNG

Đến giai đoạn này, tình hình thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ra sao? Tỷ lệ thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm đặt nguyện vọng 1, số nguyện vọng đăng ký vào các ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp ra sao? Những ngành thí sinh có cơ hội trúng tuyển cao khi đăng ký xét tuyển đến thời điểm này ở các trường là gì? Các câu hỏi này sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông minh".

Đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì vào 'thời điểm vàng'?- Ảnh 2.

Các chuyên gia tham dự chương trình tư vấn sáng nay tại Báo Thanh Niên

THANH HẢI

Ngoài ra, chuyên gia tư vấn sẽ có những lời khuyên với những trường hợp thí sinh hiện vẫn còn cân nhắc, băn khoăn, do dự trong việc đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng. Đặc biệt chia sẻ cách đăng ký xét tuyển nguyện vọng thông minh.

Giảm tỷ lệ cạnh tranh ở những ngành mới 

Mở đầu chương trình, thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, lưu ý theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đến 17 giờ ngày 30.7. Như vậy, thí sinh chỉ còn khoảng 4 ngày nữa để thực hiện việc này. Đến thời điểm hiện tại, thí sinh đăng ký nguyện vọng đạt khoảng 80-90% trên cổng Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, các phương thức xét học bạ và đánh giá năng lực, thí sinh vẫn có thể đăng ký trực tiếp tại trường.

Bí quyết giúp Gen Z đăng ký nguyện vọng xét tuyển thông minh trong "thời điểm vàng"

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, hôm nay và ngày mai được xem là “giai đoạn vàng” thí sinh chốt nguyện vọng đăng ký, sau khi có thời gian suy nghĩ và những ngày sau để dự phòng. Năm nay trên phần mềm xét tuyển của Bộ GD-ĐT, các trường chỉ nhìn thấy tổng số nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, không thấy được chi tiết từng phương thức. Hiện nay khá khó để đưa ra lời khuyên về những ngành học có cơ hội trúng tuyển cao tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nhưng năm nay trường có 4 ngành học mới sẽ có nhiều cơ hội cho thí sinh khi tỷ lệ cạnh tranh không quá cao như: công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin, truyền thông đa phương tiện và quan hệ công chúng.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho hay kết thúc giai đoạn xét tuyển sớm Trường ĐH Công nghệ TP.HCM “khóa sổ” đợt xét tuyển đầu tiên 2 phương thức xét học bạ và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Tổng hợp các phương thức này trường có 29.000 nguyện vọng và dự kiến con số này còn tiếp tục thay đổi trong vài ngày tới. Tuy nhiên, các thông số tình hình xét tuyển của các trường ĐH chỉ là một thông tin tham khảo, vấn đề còn lại nằm ở chiến lược chọn nguyện vọng của thí sinh.

Đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì vào 'thời điểm vàng'?- Ảnh 3.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thông tin: ''Đến thời điểm này, các phương thức xét tuyển sớm của trường đạt khoảng 70% chỉ tiêu và còn khoảng 30% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, số liệu sẽ còn những thay đổi đến 17 giờ ngày 30.7. Thậm chí, sau ngày 30.7 khi thí sinh hoàn thành việc đóng lệ phí xét tuyển mới chính thức chốt nguyện vọng". Do đó, theo thạc sĩ Trương Quang Trị, lời khuyên với thí sinh là nếu thực sự xác định được ngành mong muốn và ngành đó đã trúng tuyển sớm, thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng 1. Ngược lại, có những thí sinh xét tuyển sớm nhưng không đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào thì điểm thi tốt nghiệp THPT chính là cơ hội. Chỉ cần có điểm thi bằng với điểm sàn trường công bố, thí sinh nên mạnh dạn đăng ký. Ngoài ra, một số ngành mới cũng là cơ hội với thí sinh, ví dụ một số ngành mới của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành như hóa dược, công nghệ giáo dục…

Đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì vào 'thời điểm vàng'?- Ảnh 4.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

Chiến thuật sắp xếp nguyện vọng

Thí sinh Thanh Hùng (TP.HCM) đặt câu hỏi: ''Em đăng ký nguyện vọng 1 ngành đủ điều kiện trúng tuyển sớm là thiết kế đồ họa Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM. Em tìm hiểu ngành này nằm trong số các ngành được doanh nghiệp tài trợ, vậy ngoài học bổng trị giá 35% học phí thì ra trường doanh nghiệp này có tuyển dụng sinh viên luôn không?''.

Về câu hỏi này, thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên chia sẻ: ''Thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện ngành thiết kế đồ họa và muốn theo học ngành này chỉ cần đặt nguyện vọng 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Năm nay, học bổng doanh nghiệp của trường dành cho 17 ngành trong đó có ngành thiết kế đồ họa. Các doanh nghiệp tài trợ học bổng 35% toàn khóa học không cần điều kiện duy trì. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội thực tập, tham quan doanh nghiệp, được tuyển dụng tại các doanh nghiệp tài trợ học bổng. Tuy nhiên, sinh viên sau khi tốt nghiệp không bắt buộc phải làm việc cho doanh nghiệp tài trợ học bổng này. Bên cạnh học bổng doanh nghiệp, trường có nhiều học bổng khác và thí sinh có thể chọn hưởng mức học bổng có lợi nhất nếu thỏa điều kiện nhiều chương trình học bổng''.

Thí sinh Thảo Nguyên (Bình Phước) thắc mắc: ''Em đủ điều kiện trúng tuyển sớm ngành khoa học máy tính Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn nhưng muốn học thêm ngành ngôn ngữ Anh để có thêm kỹ năng tiếng Anh bổ trợ cho ngành học chính, em có thể theo học theo hình thức nào? Nếu không học ngành ngôn ngữ Anh thì việc học tiếng Anh tại trường có đủ không?''.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư giải đáp: ''Tất cả các ngành của trường, sinh viên được tạo điều kiện học tập để ra trường có trình độ tiếng Anh tốt phục vụ công việc. Chỉ cần thực sự chú tâm vào chương trình tiếng Anh kỹ năng của trường thì có thể đạt được chuẩn đầu ra của trường. Tuy nhiên, nếu đang học ĐH muốn có thêm một bằng ngoại ngữ thì sinh viên có nhiều cách để thực hiện: học thêm ngành thứ 2, tự học để thi chứng chỉ ngoại ngữ… Không chỉ tiếng Anh, trung tâm ngoại ngữ của trường còn dạy thêm các ngoại ngữ khác''.

Đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì vào 'thời điểm vàng'?- Ảnh 5.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Bạn đọc Mỹ Linh (TP.HCM) đặt vấn đề: ''Em được 23 điểm thi tốt nghiệp THPT, muốn xét tuyển ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng hoặc chuyên ngành quản trị logistics ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Em nên đăng ký như thế nào, cơ hội trúng tuyển ngành hay chuyên ngành cao hơn?''.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương giải đáp: ''Với mức điểm này, thí sinh đủ điều kiện xét tuyển bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT. Cả 2 ngành trên đều thuộc nhóm ngành ‘hot’, có khả năng cạnh tranh cao của trường. Do đó, nếu đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm, thí sinh nên chọn 1 trong 2 ngành để đặt nguyện vọng 1 khi đăng ký nguyện vọng tùy theo sở thích của em. Nếu chưa trúng tuyển sớm, thí sinh cần thực hiện đăng ký bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT. Cả 2 ngành đều có điểm sàn nhận hồ sơ từ 18 điểm nên việc chọn ngành nào ở nguyện vọng 1 lại phụ thuộc vào sở thích ngành nghề. Trong trường hợp này, thí sinh có thể chọn nguyện vọng 1 là logistics và quản lý chuỗi cung ứng, nguyện vọng 2 là ngành gần với với ngành mong muốn là quản trị kinh doanh. Vấn đề rút ra ở đây, chiến thuật sắp xếp nguyện vọng là nên chọn các ngành hoặc chuyên ngành gần nhau, không nên chọn các ngành học quá khác biệt". 

Đăng ký xét tuyển đại học, thí sinh cần lưu ý gì vào 'thời điểm vàng'?- Ảnh 6.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Bạn đọc Trúc Vân (TP.HCM) đặt vấn đề: ''Em muốn tham gia đợt thi năng khiếu tháng 8 để xét tuyển vào ngành thiết kế đồ họa tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Cho em hỏi cần đạt bao nhiêu điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ, dự đoán điểm chuẩn ở mức bao nhiêu? Em cần chuẩn bị những gì để tham gia tốt nhất bài thi năng khiếu này? Nếu có điểm thi năng khiếu do trường khác tổ chức có được chuyển điểm để xét tuyển vào trường không?''.

Với câu hỏi này, thạc sĩ Trương Quang Trị thông tin: ''Trường đã tổ chức 2 đợt thi năng khiếu và còn 1 đợt vào ngày 16.8 dành cho thí sinh xét tuyển bổ sung. Với ngành thiết kế đồ họa, ngoài sử dụng môn thi năng khiếu thì trường vẫn có môn sử dụng từ điểm học bạ THPT. Điểm sàn ngành này ở mức 15. Về việc thi năng khiếu, bài thi kiểm tra sở trường của thí sinh liên quan đến ngành học đó nên thí sinh không cần quá căng thẳng. Ngoài ra, trường cũng linh hoạt chấp nhận điểm bài thi năng khiếu thí sinh đã dự thi ở trường ĐH khác. Trường cũng có nhiều chính sách học bổng cho tân sinh viên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.