Con cá nước ngọt ‘lớn nhất thế giới’ bị bắt ở Campuchia và cái kết vui

22/06/2022 19:14 GMT+7

Một nhà nghiên cứu hôm 21.6 cho biết một con cá đuối khổng lồ - nặng 300kg và dài gần 4m - được phát hiện ở miền bắc Campuchia có thể là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới .

Một con cá đuối nặng 300kg vừa được một nhóm các nhà nghiên cứungư dân ở Stung Treng (Campuchia) bắt được, ghi hình và thả trở lại sông Mekong. Và có thể là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới.

Nhóm nghiên cứu đặt tên cho con cá là “Boramy”, có nghĩa là trăng tròn.

Con cá đuối khổng lồ nặng 300 kg được các nhà khoa học và dân làng tại đảo Koh Preah phía nam tỉnh Stung Treng (Campuchia) thả lại sông Mekong, ngày 14.6.2022

reuters

Ông Zeb Hogan, nhà sinh học chuyên về cá, cho biết “Đây là một tin rất thú vị, vì nó là loài cá [nước ngọt] lớn nhất thế giới. Điều đó cũng có nghĩa là đoạn sông Mekong này vẫn còn sạch. Chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện về đủ thứ vấn đề của sông Mekong, nhưng đây thực sự là một dấu hiệu hi vọng rằng những con cá khổng lồ này vẫn sống ở đây”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.