Côn Đảo lại thiếu xăng, người dân chỉ đổ được 30.000 đồng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
28/06/2023 21:05 GMT+7

Đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng thiếu xăng ở Côn Đảo. Mấy ngày nay, người dân chỉ được đổ 30.000 đồng xăng cho xe máy, 100.000 đồng cho ô tô.

Ngày 28.6, nhiều người dân ở H.Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn chưa được đổ xăng với số lượng phù hợp nhu cầu. Các cửa hàng bán xăng chỉ đổ cho khách đi xe máy 30.000 đồng, ô tô là 100.000 đồng.

Côn Đảo lại thiếu xăng, người dân chỉ đổ được 30 ngàn đồng - Ảnh 1.

Người dân ở Côn Đảo lại bị thiếu xăng

CTV

"Có một cây xăng đóng cửa. Những cửa hàng khác thì cho dân đổ xăng với số lượng rất ít. Đây không phải là lần tiên Côn Đảo thiếu xăng. Người dân ở đây đã nhiều lần phải chịu cảnh khan hiếm xăng trong vài tháng trở lại đây. Việc thiếu xăng khiến cho hoạt động của người dân gặp nhiều khó khăn, bất cập", một người dân ở H.Côn Đảo bức xúc.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh bức xúc của người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vì Côn Đảo thiếu xăng. Theo UBND H.Côn Đảo, tình trạng thiếu hụt xăng dầu gây ảnh hưởng sự phát triển kinh tế của nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân.

UBND H.Côn Đảo đề xuất cho địa phương này có cơ chế đặc thù, đồng thuận cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được hợp đồng với 2 nhà cung cấp trở lên để chủ động nguồn cung, đáp ứng đủ số lượng nhiên liệu theo nhu cầu và đảm bảo nguồn hàng dự trữ.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 28.6, một lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận trong những ngày qua trên địa bàn H.Côn Đảo thiếu xăng cục bộ, nguyên nhân là do một công ty dừng bán xăng đột ngột.

"Sở Công thương đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường làm việc với công ty này. Trong 2 ngày tới, một tàu hàng sẽ chở xăng ra Côn Đảo để đảm bảo nguồn hàng này không thiếu nữa", vị lãnh đạo này cho hay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.