Côn đồ Thanh Hóa 'tấn công' Hải Phòng bắt người, đòi tiền

Lê Tân
Lê Tân
05/07/2018 20:49 GMT+7

Ngày 5.7, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi bắt cóc , chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 16.6, Công an huyện Thủy Nguyên nhận đơn trình báo của gia đình anh Hoàng Văn Hữu (26 tuổi, ở thôn Đại Phong, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) về việc anh Hữu bị một nhóm đối tượng bắt giữ trái phép ngày 11.6 trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Các đối tượng trên đã đưa anh Hữu về Thanh Hóa giam giữ, đánh đập và ép viết giấy nợ với số tiền lớn.
Sau khi tiếp nhận trình báo, Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Thủy Nguyên đã xác định các đối tượng trong diện nghi vấn gồm Quách Công Hơn (29 tuổi, ngụ thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), Tạ Văn Bình (24 tuổi, ngụ xã Thạch Long, huyện Thạch Thành), Quách Công Huy (19 tuổi, ngụ xã Thành Vân, huyện Thạch Thành), Nguyễn Đình Thế (27 tuổi, ngụ xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành), Lê Doãn Thực (30 tuổi, ngụ thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) và Phạm Hữu Hải (29 tuổi, ngụ phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa).
Đây là nhóm côn đồ, chuyên cho vay nợ, đòi nợ thuê, cầm đầu là Quách Công Hơn. Sau khi điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt được Quách Công Huy, Tạ Văn Bình và Nguyễn Đình Thế, còn Quách Công Hơn, Lê Doãn Thực và Phạm Hữu Hải đã bỏ trốn.
Theo lời khai ban đầu, Anh Hoàng Văn Hữu có nợ nhóm của Hơn một số tiền nhưng chưa trả. Ngày 10.6, Hơn, Bình, Thực mang dao, thuê xe ô tô ra Hải Phòng và bắt anh Hữu tại một nhà nghỉ ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên và đưa về Thanh Hóa.
Tại Thanh Hóa, Hơn bắt anh Hữu viết giấy vay nợ số tiền 210 triệu đồng (theo Công an Thủy nguyên là lớn hơn rất nhiều số tiền anh Hữu còn nợ) và yêu cầu trong 3 ngày phải trả đủ. Sau đó Hơn cùng đồng bọn  giam anh Hữu tại các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thạch Thành, Thanh Hóa và đòi gia đình Hữu số tiền 210 triệu đồng.
Theo Công an huyện Thủy Nguyên, các đối tượng Tạ Văn Bình, Nguyễn Đình Thế và Quách Công Huy đã bị tạm  giam để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Thủy Nguyên cũng đang phối hợp với Công an Thanh Hoá và gia đình vận động các đối tượng đang bỏ trốn ra đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.