Con đường mai vàng đẹp rực rỡ thu hút người trẻ

Phúc Kha
Phúc Kha
05/01/2023 15:29 GMT+7

Dù 16 giờ 30 chương trình Lễ hội Tết Việt (bao gồm không gian đường mai vàng, phố ông đồ...) ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM mới chính thức khai mạc nhưng từ 14 giờ có nhiều người trẻ đến tham quan, chụp ảnh cùng bạn bè, người thân.

Cứ vào mỗi dịp chào đón năm mới, đường mai vàng và phố ông đồ trở thành địa điểm được các bạn trẻ quan tâm và chờ đợi. Họ đến đây để vui chơi, chụp những bộ ảnh đẹp đón tết.

Bạn trẻ duyên dáng trong tà áo dài chụp hình với hoa mai vàng rực rỡ

PHÚC KHA

Từ ngày 5.1, tại khu vực xung quanh Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM bắt đầu rộn ràng không khí tết. Cả một khu vực rợp vàng với hơn 100 gốc mai vàng, cùng nhiều tiểu cảnh mùa xuân, phố ông đồ.

Lễ hội sẽ kéo dài đến hết mùng 5 tết, tuy nhiên các hoạt động diễn ra chủ yếu trong vòng 15 ngày (từ 14 đến hết 29 tháng chạp), sau đó chỉ còn lại không gian đường mai, phố ông đồ… để mọi người đến thưởng lãm và chụp hình.

Màu vàng rực của hoa mai khiến góc đường Phạm Ngọc Thạch Q.1, TP.HCM tràn ngập sắc xuân

PHÚC KHA

Thiếu nữ trong tà áo dài tại đường mai và phố ông đồ

PHÚC KHA

Lễ hội tái hiện không gian miền quê, gian bếp xưa... trong ngày Tết cổ truyền

PHÚC KHA

Có khoảng 50 ông, bà đồ trẻ đã bày mực tàu, giấy đỏ để cho chữ ngày xuân

PHÚC KHA

Không gian tràn ngập sắc xuân

PHÚC KHA

Các nghệ sĩ đến Lễ hội Tết Việt để thực hiện quay chương trình chào đón năm mới

PHÚC KHA

Thanh Hồng (áo đỏ) đến đường mai chụp ảnh đón tết

PHÚC KHA

Đến không gian tết ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Nguyễn Thị Thanh Hồng (25 tuổi), ngụ tại Q.12, TP.HCM, vui vẻ cho biết: “Những tiểu cảnh ở đường mai vàng rất đẹp, mình cảm thấy đứng góc nào cũng có được bức ảnh đẹp. Mình rất thích thú với không gian mùa xuân ở đây”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.