Con gái ngủ gục trong giờ học, mẹ sốc khi biết lý do là u não

Thiên Lan
Thiên Lan
09/01/2023 16:47 GMT+7

Cô Karen Kinsella, ở Hyde, Greater Manchester (Anh), trở về nhà và thấy con gái 14 tuổi Emily đang ngủ gục trong giờ học trực tuyến. Vài ngày sau, Emily bị đau đầu và mẹ bé nhận thấy mặt cô bé bị xệ một bên.

Sau khi cô Karen Kinsella gửi ảnh khuôn mặt của Emily cho bác sĩ gia đình, bác sĩ đã yêu cầu đưa bé đi cấp cứu ngay lập tức. Kết quả xét nghiệm xác nhận bé bị u não, khiến cô Karen suy sụp hoàn toàn.

Người mẹ đã suy sụp khi biết con gái mình liên tục ngủ gật vì bị u não

minh họa: Shutterstock

Bác sĩ thông báo rằng khối u trong não bé Emily có thể điều trị nhưng không thể chữa khỏi. Sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện Christie để xạ trị.

Emily chuẩn bị một đợt hóa trị kéo dài 12 tháng, nhưng phải bị hoãn bởi bé bị chảy máu não và mắc bệnh zona.

Sau đợt hóa trị, khối u trong não bé Emily đã ổn định. Nhưng mới đây, Emily lại gặp vấn đề về nuốt và bác sĩ phát hiện khối u đã phát triển lại ở thân não, theo Mirror. Bé phải xạ trị 10 đợt, nhưng lại phải cấp cứu vì khó thở.

Bé nằm phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện 6 ngày và có đến 2 lần tưởng bé không thể qua khỏi. Khi đó bé bị viêm phổi và phổi bị xẹp. Nhưng Emily đã không bỏ cuộc.

Trẻ em có khối u não thường buồn ngủ, mệt mỏi hơn

Shutterstock

Các bác sĩ nghĩ rằng Emily sẽ không qua khỏi. Nhưng rồi đột nhiên bé bắt đầu tự thở. Các bác sĩ và y tá nói rằng đây là một phép lạ.

Hiện Emily đang dùng thuốc thử nghiệm của Pháp, với hy vọng có thể kéo dài cuộc sống.

U não gây rối loạn giấc ngủ ở trẻ em và thanh thiếu niên

Tạp chí khoa học Science Direct cho hay trẻ em bị u não thường mắc chứng ngưng thở khi ngủ và chứng ngủ rũ - biểu hiện bằng buồn ngủ quá mức vào ban ngày. Trẻ em có khối u não thường buồn ngủ, mệt mỏi hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.