Con gái Tổng thống Philippines bất ngờ đăng ký tranh cử phó tổng thống

Khánh An
Khánh An
13/11/2021 16:38 GMT+7

Bà Sara Duterte-Carpio, thị trưởng Davao, quyết định tranh cử phó tổng thống dù các khảo sát cho thấy nhiều người ủng hộ bà tranh cử tổng thống.

Bà Sara Duterte-Carpio quyết định tranh cử phó tổng thống

AFP

Hãng Reuters ngày 13.11 đưa tin con gái Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là bà Sara Duterte-Carpio đã nộp đơn tranh cử phó tổng thống, sau nhiều đồn đoán về dự định chính trị của bà.

Ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Lakas-CMD là Lyle Uy xin rút và bà Duterte-Carpio, thị trưởng thành phố Davao, thay thế người này.

Việc bà Duterte-Carpio tranh cử phó tổng thống được xem là một điều ngạc nhiên vì bà luôn dẫn đầu các khảo sát ý kiến người dân trong năm nay về ứng viên tổng thống mà họ yêu thích.

Theo Hiến pháp Philippines, Tổng thống Duterte không được tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm và tháng trước ông tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trị.

Sau khi con gái ông quyết định tranh cử phó tổng thống, trợ lý của ông là thượng nghị sĩ Christopher “Bong” Go đã nộp đơn tranh cử tổng thống, rút lại đơn tranh cử phó tổng thống đã nộp trước đó.

Các ứng viên tranh cử tổng thống khác gồm Phó tổng thống Leni Robredo, con trai cựu lãnh đạo Ferdinand Marcos là ông Ferdinand Marcos Jr., cựu võ sĩ Manny Pacquiao, thị trưởng Manila Francisco Domagoso, thượng nghị sĩ Panfilo Lacson và cựu cảnh sát trưởng quốc gia Ronald dela Rosa.

Dự kiến Philippines sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 5.2022 cho các vị trí từ tổng thống cho đến các quan chức địa phương.

Ông Duterte sẽ rời chính trường nhưng con gái sẽ tranh cử tổng thống Philippines?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.