Ông Duterte nói con gái sẽ ra tranh cử tổng thống Philippines

03/10/2021 14:19 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết con gái ông, bà Sara Duterte-Carpio , sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm tới. Phụ tá lâu năm của ông Duterte cũng sẽ trở thành ứng viên phó tổng thống.

Bà Sara Duterte-Carpio, con gái Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Reuters

Thông tin này được Đài ABS-CBN đưa ra vào cuối ngày 2.10 dựa trên nội dung cuộc phỏng vấn Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thực hiện ngay sau khi tuyên bố từ giã chính trường. Ông Duterte đi cùng với phụ tá thân cận nhất của mình, Thượng nghị sĩ Christopher "Bong" Go, người đã nộp đơn ứng cử phó tổng thống.

Ông Duterte đã xác nhận khi được phóng viên hỏi có phải con gái ông, Sara Duterte-Carpio, sẽ cùng ông Go ra tranh cử hay không.

Ông Duterte sẽ rời chính trường nhưng con gái sẽ tranh cử tổng thống Philippines?

“Tôi cũng chỉ biết những thông tin truyền thông công bố. Chúng tôi không có bình luận nào về vấn đề này", người phát ngôn của bà Duterte-Carpio, Thị trưởng Christina Garcia Frasco, cho biết khi được yêu cầu xác minh tuyên bố của tổng thống.

Ngày 2.10, Tổng thống Duterte (76 tuổi) tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trường. Động thái bất ngờ này làm dấy lên suy đoán rằng ông đang dọn đường cho con gái tranh cử tổng thống.

Trước đó, ông Duterte được cho là sẽ tranh cử phó tổng thống. Tuy nhiên, kế hoạch này bị hầu hết người dân Philippines phản đối vì vi phạm tinh thần hiến pháp đặt ra.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cùng con gái, bà Sara Duterte-Carpio

reuters

Bà Sara Duterte-Carpio hiện là thị trưởng của Davao, thành phố lớn thứ ba của Philippines. Ngày 2.10, bà đã nộp đơn tái tranh cử chức thị trưởng. Trước đó, bà cũng tuyên bố sẽ không tranh cử tổng thống vào năm tới.

Tuy nhiên, việc bà Duterte-Carpio nộp hồ sơ tái tranh cử thị trưởng hầu như không ảnh hưởng đến những lời đồn đoán rằng bà đang để mắt đến chiếc ghế tổng thống.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng thay đổi vào phút cuối vẫn có thể xảy ra và bà Duterte-Carpio có thể dùng lại kế sách của cha mình. Vào năm 2015, ông Duterte đã tham gia cuộc đua tổng thống vào “những phút cuối” và giành chiến thắng cách biệt lớn.

Ngày 8.10 là hạn chót để đăng ký tranh cử tại Philippines. Tuy nhiên, các ứng viên có thể rút lui và thay người cho đến ngày 15.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.