Con gái tổng thống Philippines tuyên bố không tranh cử, rộ nghi ngờ dùng lại chiến thuật của cha

10/09/2021 14:26 GMT+7

Con gái của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte , bà Sara Duterte-Carpio, cho biết sẽ không ra tranh cử tổng thống vì đã thống nhất với cha về điều này.

Con gái của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Carpio (43 tuổi), ngày 9.9 tuyên bố bà sẽ không ra tranh cử tổng thống vào năm tới, Reuters đưa tin.

“Tôi sẽ không tranh cử một vị trí ở cấp quốc gia vì tôi và cha tôi đã thống nhất rằng chỉ một trong hai chúng tôi ra tranh cử vị trí ở quốc gia vào năm 2022”, bà Duterte-Carpio, Thị trưởng thành phố Davao, nói với các phóng viên.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi cha bà, Tổng thống Duterte, ngày 8.9 chấp nhận đề cử của đảng cầm quyền PDP-Laban để ra tranh cử phó tổng thống vào năm sau. Theo hiến pháp Philippines, ông Duterte không thể tiếp tục tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.

Dù bà Duterte-Carpio nói sẽ không nhắm đến chức vụ cao hơn, nhiều người cho rằng bà vẫn đang để mắt đến vị trí lãnh đạo Philippines. Bà Duterte-Carpio đã dẫn đầu trong tất cả cuộc thăm dò dư luận tổ chức năm nay về ứng viên hàng đầu cho vị trí tổng thống. Con gái của Tổng thống Duterte cũng đưa ra những tín hiệu trái chiều về khả năng ra tranh cử.

Vào tháng 7, bà Duterte-Carpio tung ra một trang Facebook. Trong video trên trang này, bà Duterte-Carpio nói bà muốn công chúng biết đến mình nhiều hơn.

Kỳ vọng về khả năng bà Duterte-Carpio ra tranh cử tiếp tục tăng lên vào ngày 8.9 khi Thượng nghị sĩ Christopher "Bong" Go, người kế nhiệm được ông Duterte lựa chọn, từ chối đề cử trở thành ứng viên tổng thống của đảng PDP-Laban. Bà Duterte-Carpio không phải là đảng viên PDP-Laban.

“Hành động của họ cho thấy họ ủng hộ một ứng cử viên ngoài đảng”, Ronwald Munsayac, một quan chức thuộc phe đối lập do ngôi sao quyền anh Manny Pacquiao dẫn đầu, cho biết. Ông Manny Pacquiao cũng đang cân nhắc tranh việc ra tranh cử tổng thống.

"Động thái đó nhằm che giấu hành động của một ứng cử viên khác đến từ Davao", ông Munsayac nói thêm.

Kịch bản này từng xảy ra trong các cuộc bầu cử ở Philippines. Tổng thống Duterte tự gọi mình là nhà lãnh đạo bất đắc dĩ vì ông là người thay thế vào phút cuối cho một ứng cử viên trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là màn kịch được lên kế hoạch trước.

Theo Reuters, các nhà phân tích chính trị tin rằng bà Duterte-Carpio có thể sử dụng chính kịch bản của cha mình.

Hiện tại, các biểu ngữ, áp phích và áo thun với khẩu hiệu "Sara, ra tranh cử đi" đã phổ biến khắp nơi ở Philippines. Tuần trước, bà Duterte-Carpio cho biết một số chính trị gia đã đề nghị trở thành ứng viên phó tổng thống của bà.

Ông Antonio La Vina, giáo sư luật và chính trị tại Đại học Ateneo de Manila ở Philippines, cho biết ông nghi ngờ việc vị trí ứng viên tổng thống của PDP-Laban bị bỏ trống để tạo áp lực buộc bà Duterte-Carpio phải ra tranh cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.