Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 4 hình thành và di chuyển trên vịnh Bắc bộ từ ngày 21.8, duy trì cường độ cấp 8 - 9 (giật cấp 11) và xoay vần trên vùng biển này đến 5 - 6 ngày là hiện tượng rất hiếm thấy. Cơn bão di chuyển rất chậm, liên tục đổi hướng và có quỹ đạo thắt nút trên vịnh Bắc bộ. Bão số 4 tồn tại dài ngày trên vịnh Bắc bộ nên hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày, gây lũ lớn trên các sông Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ những ngày qua.

Đoạn tỉnh lộ 421B kéo dài gần 1 km nối từ thôn Cấn Thượng (xã Cấn Hữu) đến thôn Đông Thượng, xã Phú Cát (Hà Nội) ngập nước
Ảnh: Long Quyền
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) cho biết thống kê đến 17 giờ ngày 25.8, mưa bão số 4 tiếp tục gây lũ, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, khiến 4.208 hộ dân rơi vào cảnh cô lập (Lạng Sơn 1.080 hộ, Bắc Ninh 2.457 hộ, Hà Nội 338 hộ, Thanh Hóa 333 hộ); vẫn còn 1.674 ngôi nhà bị ngập nước (Lạng Sơn 1.080 nhà, Hà Nội 313 nhà, Ninh Bình 161 nhà...). Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng các địa phương phải tăng cường sử dụng xuồng nhỏ để tiếp tế lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lụt, chia cắt.
Ở các địa phương vẫn còn 345 điểm ngập úng, sạt lở gây ách tắc, riêng Lạng Sơn có 218 điểm. 54.659 khách hàng vẫn đang bị mất điện, tập trung tại Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh; 3.511 hộ dân vẫn phải ở nơi sơ tán (Lạng Sơn 1.080 hộ, Bắc Ninh 2.181 hộ, Quảng Ninh 64 hộ, Hà Nội 16 hộ, Phú Thọ 116 hộ, Cao Bằng 12 hộ, Thái Nguyên 22 hộ, Hải Phòng 20 hộ). Các địa phương đang tập trung tối đa lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, khẩn trương thông tuyến các đoạn đường bị sạt lở và khắc phục nhanh các sự cố lưới điện.
Bình luận (0)