Còn khoảng một tuần xét tuyển sớm, nên nộp hồ sơ hay chờ điểm thi tốt nghiệp?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
02/07/2024 22:18 GMT+7

Thời điểm này nhiều thí sinh đang chờ đợi điểm thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, đại diện các trường ĐH khuyên thí sinh nên tận dụng lợi thế của xét tuyển sớm để chắc suất vào ĐH khi chỉ còn khoảng một tuần nữa là kết thúc nhận hồ sơ.

Tại chương trình tư vấn trực tuyến “Những điều thí sinh cần làm sau khi thi tốt nghiệp THPT” do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 2.7, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho biết ngày 10.7 là các trường ĐH phải đưa dữ liệu kết quả trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm lên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT. Vì vậy, thời gian dành cho xét tuyển sớm chỉ còn khoảng gần một tuần.

Còn khoảng một tuần xét tuyển sớm, nên nộp hồ sơ hay chờ điểm thi tốt nghiệp?- Ảnh 1.

Đại diện các trường ĐH tại chương trình tư vấn

THANH HẢI

"Mỗi phương thức xét tuyển có ưu điểm, lợi thế khác nhau, phù hợp với từng đối tượng. Tuy nhiên, với xét tuyển sớm, các em sẽ có thể chủ động các mốc thời gian theo từng trường. Các em cũng có nhiều lựa chọn về ngành học, trường và được tư vấn rất kỹ... Khi trúng tuyển sớm, các em cũng giảm bớt áp lực khi thi tốt nghiệp THPT. Vì thế ngày càng nhiều thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển sớm", thạc sĩ Tư nhận định.

Được biết năm 2024, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tuyển 4 ngành mới gồm truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, công nghệ giáo dục và công nghệ thông tin. "Vì là ngành mới nên thí sinh trúng tuyển sẽ được ưu đãi 20% học phí. Trường dành 50% chỉ tiêu xét học bạ cho tất cả các ngành và 50% cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cùng các phương thức khác", thạc sĩ Tư thông tin thêm.

Còn khoảng một tuần xét tuyển sớm, nên nộp hồ sơ hay chờ điểm thi tốt nghiệp?- Ảnh 2.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT vừa qua đang trong giai đoạn đợi kết quả thi

NHẬT THỊNH

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng cho rằng khi đã trúng tuyển sớm vào đúng ngành, trường mình yêu thích thì sau khi hệ thống xét tuyển mở, các em chỉ cần đăng ký làm nguyện vọng 1 là chính thức trúng tuyển. Lúc này kết quả thi tốt nghiệp cao hay thấp cũng không ảnh hưởng đến việc xét tuyển nữa.

"Nếu chờ đợi để xét điểm thi tốt nghiệp, do chỉ tiêu ít nên rất có thể các ngành 'hot' sẽ lấy điểm rất cao và cơ hội trúng tuyển sẽ thấp. Hiện tại các trường vẫn đang nhận hồ sơ xét tuyển sớm nên các em nên tận dụng cơ hội này".

Trong khi đó, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, đại diện Trường ĐH Việt Đức, cho biết trường cũng đang mở đợt xét tuyển thứ 2 theo phương thức học bạ và đến 8.7 sẽ hết hạn. "Trường dành 70% chỉ tiêu cho kỳ thi riêng và 30% cho học bạ và kết quả thi THPT. Có thể nói chỉ tiêu cho phương thức xét điểm THPT không nhiều, nên thời điểm này thí sinh nên nộp hồ sơ học bạ để tăng cơ hội trúng tuyển", thạc sĩ Thư phân tích.

Thạc sĩ Ngọc Phương nhấn mạnh, xét tuyển sớm vào ngành, trường mình muốn để không bỏ lỡ cơ hội. Trong trường hợp sau này nếu thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng, thì vẫn có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để đăng ký lên hệ thống.

Theo đại diện các trường ĐH, thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm cũng có cơ hội nhận học bổng và hỗ trợ học phí như phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, chương trình học, học phí, cơ sở vật chất, bằng cấp của mọi phương thức là như nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.