Con suối dài 4 km bị ô nhiễm: Chưa biết nguồn nước bẩn chảy ra từ đâu

17/02/2023 11:45 GMT+7

Đoàn kiểm tra của Sở TN-MT Thanh Hóa vẫn chưa xác định được nguồn nước bẩn chảy ra dòng suối ở huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa) bắt nguồn từ đâu.

Chỉ có duy nhất nguồn nước bẩn từ khe núi đổ vào suối

Ngày 17.2, thông tin từ Sở TN-MT Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa có báo cáo kết quả kiểm tra suối Hón Thành (xã Thanh Xuân, H.Như Xuân, Thanh Hóa) bị ô nhiễm.

Con suối vùng cao bị bức tử vì nước bẩn chảy ra từ khe núi

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh về hiện tượng nguồn nước suối Hón Thành dài 4 km bất ngờ đổi màu nâu đen, bốc mùi hôi tanh và cá tự nhiên chết trắng hàng loạt.

Ô nhiễm suối dài 4 km: Chưa biết nước bẩn từ khe núi chảy ra từ đâu - Ảnh 1.

Nước bẩn từ khe núi Cò Nóng chảy ra nhiều tháng qua nhưng cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa chưa tìm ra nguồn từ đâu

MINH HẢI

Kết quả kiểm tra của Sở TN-MT Thanh Hóa xác định, hiện tượng nguồn nước suối Hón Thành bị ô nhiễm, cá tự nhiên chết là đúng như thông tin báo chí phản ánh.

Khi kiểm tra (ngày 13.2), đoàn kiểm tra ghi nhận ở khe núi Cò Nóng (đầu nguồn suối Hón Thành) có một dòng nước màu nâu (chưa xác định lưu lượng), bốc mùi hôi tanh đang chảy vào suối. Ngoài nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm này đổ vào suối, không phát hiện thêm nguồn ô nhiễm nào khác, cũng không phát hiện các trang trại lợn ở xã Thanh Sơn và Thanh Xuân xả nước thải trực tiếp ra môi trường.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu nước suối ở khe Cò Nóng để phân tích (hiện chưa có kết quả).

Ô nhiễm suối dài 4 km: Chưa biết nước bẩn từ khe núi chảy ra từ đâu - Ảnh 2.

Các loài thủy sản tự nhiên trên suối Hón Thành chết trắng không phải do dịch bệnh

MINH HẢI

Kết quả phân tích mẫu cá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa (thuộc Sở NN-PTNT Thanh Hóa) cũng khẳng định các loài thủy sản tự nhiên trên suối Hón Thành chết không phải do dịch bệnh.

Không phát hiện trang trại ở thượng nguồn xả thải trực tiếp ra môi trường

Về trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân (thuộc địa bàn thôn Hón Tĩnh, xã Thanh Sơn, giáp ranh với xã Thanh Xuân) nằm phía thượng nguồn suối Hón Thành, đoàn đã kiểm tra không phát hiện việc xả thải trực tiếp từ trang trại ra môi trường.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân nhập lợn về chăn nuôi từ tháng 4.2022 (hiện nuôi hơn 7.000 con lợn), đã có nước thải thải ra các ao chứa. Nhưng ao sinh học số 1 (đang chứa nước thải) không được lót bạt chống thấm, có nguy cơ rò rỉ, ngấm nước thải vào nền đất.

Ô nhiễm suối dài 4 km: Chưa biết nước bẩn từ khe núi chảy ra từ đâu - Ảnh 3.

Trang trại chăn nuôi lợn ở thượng nguồn suối Hón Thành

MINH HẢI

Hơn nữa, khi chăn nuôi lợn, Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân chưa báo cáo cấp có thẩm quyền để được cho phép vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường; khi xảy ra hiện tượng ô nhiễm ở suối Hón Thành, công ty chưa rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm.

Do đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân về hành vi "chưa rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm".

Từ kết quả kiểm tra, Sở TN-MT Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Như Xuân dừng việc xả nước thải sau hệ thống xử lý hóa lý ra ao sinh học số 1, đồng thời bơm chuyển số nước thải đang có ở ao số 1 sang các ao khác để thực hiện gia cố, lót bạt đáy để đảm bảo nước thải không bị rò rỉ, thẩm thấu ra môi trường.

Tạm dừng việc nhập lợn giống và chăn nuôi lứa mới; rà soát, cải tạo, sửa chữa lại toàn bộ các công trình, biện pháp xử lý chất thải, nước thải, có biện pháp tuần hoàn nước thải sau xử lý để hạn chế nước thải ra môi trường; lập hồ sơ để xem xét, cấp giấy phép môi trường theo quy định mới được vận hành thử nghiệm trở lại; có biện pháp hỗ trợ đối với một số hộ dân khu vực suối Hón Thành bị ảnh hưởng do suối bị ô nhiễm.

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng suối Hón Thành dài 4 km nước đổi màu nâu đen, bốc mùi hôi thối, các loài thủy sản chết bất thường. Hiện tượng này xảy ra từ tháng 5.2022, và đến cuối tháng 1.2023 tiếp tục xuất hiện khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Người dân và chính quyền cấp xã đã nhiều lần phản ánh với cấp trên, nhưng suốt thời gian qua vẫn không tìm ra được nguyên nhân từ đâu có khe nước bẩn chảy ra và đổ vào suối Hón Thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.