Cá chết trắng hồ điều hòa Phương Lưu bốc mùi hôi tanh: Khẩn trương xử lý

07/11/2022 11:35 GMT+7

Những ngày gần đây, hồ điều hòa Phương Lưu (TP. Hải Phòng ) xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt , bốc mùi hôi tanh nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân xung quanh hồ. Đến chiều tối 6.11, tình trạng này mới có dấu hiệu thuyên giảm nhưng người dân địa phương vẫn thấy hoang mang vì đây không phải là lần đầu tiên cá chết trắng hồ.

Ghi nhận của Thanh Niên những ngày vừa qua cho thấy, cá chết nổi trắng mặt hồ điều hoà Phương Lưu, còn các công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng phải dùng vợt, xe đẩy ra vớt cá chết theo sóng nước dạt vào bờ, rồi cho vào xe mang đi tiêu hủy.

Cá rô phi, cá chép...chết nổi trắng mặt hồ liên tiếp kể từ ngày 2.11

GIANG LINH

Ông Nguyễn Văn Quang (nhà ở Khu dân cư Phương Lưu 1, P.Đông Hải 1, Q.Hải An, TP.Hải Phòng), cho biết tình trạng cá chết nổi trắng mặt hồ xuất hiện từ ngày 2.11. Mùi hôi tanh nồng nặc khiến gia đình ông Quang cũng như nhiều gia đình khác sinh sống bên bờ hồ đóng kín cửa nhưng không ngăn được mùi của nó bay vào.

Quán nước của gia đình ông Quang cũng như các hàng quán khác ven hồ vì thế lâm vào tình trạng không có khách ghé thăm.

Theo ông Quang đây là lần thứ 2 cá trong hồ điều hòa Phương Lưu chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ. “Có thông tin cho rằng cá chết là do đơn vị quản lý lấy nước mặt từ sông Cấm vào khiến cá chết nhưng cá nhân tôi thì cho rằng là do nước hồ đang bị ô nhiễm, dưới đáy hồ có lượng bùn dày”, ông Quang nói và cho hay trong hồ có rất nhiều loại cá như: cá chép, các mè, cá trôi, cá rô phi…, nhưng điều lạ, cá chết chủ yếu là cá rô phi và cá chép.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Quang Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, cho biết việc cá chết nổi mặt hồ xuất hiện trong mấy ngày qua là do nước mặn vào. Theo ông Quỳnh hồ điều hòa Phương Lưu “ăn” với sông Cấm thông qua hệ thống mương cứng Cầu Tre qua cống Máy Đèn dài khoảng 3,6 km.

Đầu tháng 11, đơn vị này thau nước từ trong hồ ra sông Cấm nhưng nước cuối nguồn chưa ra đến nơi thì nước ngoài sông Cấm bị nhiễm mặn chảy ngược lại, khiến mặn xâm nhập, dẫn đến nước hồ bị nhiễm mặn, cá trong hồ bị chết.

Hơn chục công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng dùng vợt, xe đẩy vớt, thu gom cá chết dạt vào bờ hồ

GIANG LINH

Cũng theo ông Quỳnh, công ty của ông đã cử công nhân xuống vớt xác cá chết và chuyển đi. Tuy nhiên, do lượng cá lớn chết khá lớn nên việc vớt xác cá mất nhiều thời gian.

Đến chiều tối hôm qua, 6.11, tình trạng cá chết đã có dấu hiệu thuyên giảm.

Được biết, hồ điều hòa Phương Lưu có diện tích 24 ha, là hạng mục thuộc Dự án Thoát nước và Vệ sinh Hải Phòng (1B) được xây mới và đưa vào sử dụng từ năm 2007. Theo thiết kế, hồ điều hòa Phương Lưu được nối với mương thoát nước Đông Bắc - cống hộp An Kim Hải và mương hở Phương Lưu, dẫn ra mương Cầu Tre thoát ra sông Cấm qua cống Máy Đèn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.