Con tàu đặc biệt của Hải quân Ấn Độ thăm TP.HCM

18/10/2023 15:48 GMT+7

Hôm nay 18.10, tàu buồm huấn luyện INS Sudarshini của Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài 3 ngày tại TP.HCM.

Con tàu đặc biệt của Hải quân Ấn Độ thăm TP.HCM - Ảnh 1.

Tàu buồm huấn luyện INS Sudarshini thăm TP.HCM ngày 18.10

THỤY MIÊN

Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đã đại diện đón đoàn của trung tá Kamal Singh Rana, chỉ huy tàu INS Sudarshini.

Minh chứng cho quan hệ thắt chặt giữa Ấn Độ và Việt Nam

Sau lễ đón, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã xuống thăm tàu INS Sudarshini và phát biểu chào mừng sự kiện.

Theo ông Ngô Minh Châu, hiện Ấn Độ có 206 dự án tại TP.HCM, với tổng vốn trên 98 triệu USD, đứng thứ 25/117 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn TP.HCM; với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2 tỉ USD.

Con tàu đặc biệt của Hải quân Ấn Độ thăm TP.HCM - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (trái) cùng Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu (phải) thăm tàu

THỤY MIÊN

"Đây là lần thứ 3 tàu hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam trong năm nay; là lần thứ 3 tàu hải quân Ấn Độ thăm TP.HCM trong năm 2022 và 2023. Với người dân TP.HCM, tàu hải quân Ấn Độ có một dấu ấn đặc biệt. Vào tháng 8.2021, khi TP.HCM là tâm dịch của đại dịch Covid-19, tàu hải quân Ấn Độ đã cập cảng Nhà Rồng, mang theo 100 tấn oxy hóa lỏng và 300 máy thở để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Điều này cho thấy tình đoàn kết và sẻ chia mà Chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn", ông Ngô Minh Châu cho biết.

Khi ông Ngô Minh Châu đề cập những chuyến thăm TP.HCM và Việt Nam thường xuyên của các tàu Hải quân Ấn Độ, Ngoại trưởng Jaishankar nói hóm hỉnh: "Tàu hải quân của nước tôi cũng có thói quen lui tới thăm viếng các bạn".

Con tàu đặc biệt của Hải quân Ấn Độ thăm TP.HCM - Ảnh 3.

Ngoại trưởng Jaishankar (giữa)

THỤY MIÊN

Ngoại trưởng Jaishankar cũng nhắc lại một thực tế ít ai biết đến: "Việt Nam đến nay là quốc gia duy nhất Ấn Độ trao tặng tàu hộ vệ tên lửa được trang bị đầy đủ và sẵn sàng tác chiến". Điều này phản ánh sự thắt chặt hơn nữa trong cam kết hợp tác song phương, theo ông.

Nhà ngoại giao khẳng định chuyến thăm của tàu INS Sudarshini là minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, không những trong hiện tại mà còn là truyền thống song phương lần ngược về cách đây 1.000 năm.

Chuyến thăm của tàu INS Sudarshini và lực lượng Hải quân Ấn Độ tới Việt Nam hứa hẹn thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước và đóng vai trò như sợi dây gắn kết giữa Chính phủ và nhân dân hai bên, góp phần vào hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên toàn cầu.

Con tàu đặc biệt của Hải quân Ấn Độ thăm TP.HCM - Ảnh 4.

Trung tá Kamal Singh Rana, chỉ huy tàu INS Sudarshini, giới thiệu tàu cho quan khách Ấn Độ và Việt Nam

THỤY MIÊN

Điểm đặc biệt của tàu buồm huấn luyện

Được biên chế năm 2012 ở Kochi (bang Kerala), INS Sudarshini là tàu buồm huấn luyện dài 54 m, rộng 8,5 m, mớn nước 4,8 m, lượng choán nước 430 tấn.

Tàu có 20 cánh buồm, với tổng diện tích buồm lên đến 1.035 m2. INS Sudarshini là một trong hai tàu cùng loại được đóng nội địa, xuất xưởng từ hãng tàu Goa Shipyard. Cùng với tàu chị em INS Tarangini, INS Sudarshini cấu thành nên đơn vị huấn luyện điều khiển tàu buồm của Đội tàu Huấn luyện số 1, với cảng nhà ở Kochi và thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân miền Nam của Hải quân Ấn Độ.

Trả lời báo Thanh Niên, trung tá Kamal Singh Rana, chỉ huy tàu INS Sudarshini, giải thích, bên cạnh những tàu chiến có vũ khí khác, tàu như INS Sudarshini được chế tạo nhằm phục vụ công tác huấn luyện kỹ năng vận hành hàng hải của các thủy thủ, giúp họ làm quen với các trạng thái của gió, dòng chảy, biển và thời tiết.

Con tàu đặc biệt của Hải quân Ấn Độ thăm TP.HCM - Ảnh 5.

Chuyến thăm thắt chặt quan hệ giữa hải quân và nhân dân hai nước

THỤY MIÊN

Chỉ huy Rana cho biết, vào thời điểm cập cảng Sài Gòn, con tàu có 9 sĩ quan, 50 thủy thủ. Ba mươi học viên hải quân tham gia huấn luyện theo tàu đã xuống cảng ở Singapore trước khi INS Sudarshini đến Việt Nam.

"Tàu của chúng tôi đi khắp thế giới, đến những quốc gia thân hữu, và cùng nhau huấn luyện cách thức lái tàu buồm giữa các lực lượng hải quân hữu nghị", theo trung tá Rana. Điểm đến kế tiếp sau khi rời Việt Nam của tàu INS Sudarshini là Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.