Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục xin bảo lãnh cho mẹ

Phan Thương
Phan Thương
24/03/2023 09:58 GMT+7

Ông Nguyễn Quang Tuấn nhiều lần gửi đơn xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm để bảo lãnh cho mẹ mình là bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại điều tra nhưng chưa được xem xét, nay ông Tuấn tiếp tục gửi đơn.

Ngày 24.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Tuấn trình bày mẹ ông là bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) đã bị tạm giam 1 năm để điều tra về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 bộ luật Hình sự.

Vì vậy, một lần nữa, ông Tuấn gửi đơn lên Viện KSND TP.HCM, Công an TP.HCM xin được bảo lãnh cho mẹ ông được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang hình thức tại ngoại.

Con trai Nguyễn Phương Hằng tiếp tục xin bảo lãnh cho mẹ - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Phương Hằng

CÔNG AN CUNG CẤP

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục xin bảo lãnh cho mẹ

Theo đơn, ông Tuấn nêu trước đây ông đã nhiều lần gửi đơn xin được bảo lãnh hoặc đặt tiền bảo đảm để bảo lãnh cho mẹ ông nhưng chưa được xem xét, vì vụ án còn đang được tiếp tục điều tra để xử lý thêm đồng phạm.

Cũng theo nội dung đơn của ông Tuấn, đến nay cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố thêm đồng phạm vì có hành vi giúp sức cho mẹ ông. Nay vụ án chỉ còn điều tra mở rộng để xem xét xử lý những người lợi dụng sự kiện "hùa" theo để xâm phạm quyền lợi ích người khác nhằm vụ lợi, và những người giúp sức/ủng hộ về tinh thần/vật chất như trường đua, chó, ngựa đua đặt tên người. Ông Tuấn đề nghị các cơ quan chức năng không cả nể/không nương nay/bỏ lọt tội phạm.

Cho rằng vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng còn mở rộng và kéo dài, vì vậy ông Tuấn đề nghị CQĐT, Viện KSND TP.HCM xem xét mức độ tội phạm, cũng như bà Nguyễn Phương Hằng đã thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm, cam kết không tái phạm, hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội, có nơi cư trú rõ ràng… để bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại điều tra đến khi kết thúc vụ án.

Trước đó, khoảng tháng 2.2023, ông Nguyễn Quang Tuấn cũng có đơn cứu xét gửi Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM với nội dung đề nghị CQĐT không trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, theo đề nghị của ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Diễn biến mới vụ án Nguyễn Phương Hằng: Ca sĩ Vy Oanh kêu cứu vì bị triệu tập

Đến nay, vụ án Nguyễn Phương Hằng đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND TP.HCM.

CQĐT đã khởi tố 4 bị can đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm: tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM), Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Ðại Nam).

Song song đó, CQĐT Công an TP.HCM cũng đã khởi tố nhà báo, luật sư Đặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ vì "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", khi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.