Con vi phạm giao thông, bố xin bỏ qua không được liền chém công an bị thương

Cù Hiền
Cù Hiền
17/10/2022 22:25 GMT+7

Xin lực lượng công an bỏ qua sai phạm nhưng không được chấp nhận, Nguyễn Đăng Thắng đã vung dao chém công an khiến vị này bị thương phải đi cấp cứu.

Ngày 17.10, thông tin từ Công an TP.Hải Dương (Hải Dương) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đăng Thắng (41 tuổi, trú tại khu dân cư số 2, P.Thanh Bình, TP.Hải Dương, Hải Dương) để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị can Nguyễn Đăng Thắng

cacc

Trước đó, vào hồi 8 giờ 50 phút ngày 11.10, Tổ tuần tra, kiểm soát của Công an TP.Hải Dương làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Chí Thanh phát hiện Nguyễn Trung Anh (18 tuổi, trú tại TP.Hải Dương) không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Tổ công tác đã yêu cầu Nguyễn Trung Anh dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Trung Anh không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Lực lượng chức năng đã buộc Nguyễn Trung Anh về nhà văn hóa khu dân cư số 4, P.Tân Bình lập biên bản, xử lý vi phạm.

Tại đây, làm việc với đại úy CSGT Nguyễn Đình L., Nguyễn Trung Anh thừa nhận không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng ký xe máy nên Trung Anh đã gọi điện cho người thân mang giấy tờ xe đến để lập biên bản.

Bị can Nguyễn Đăng Thắng (bố của Nguyễn Trung Anh) đã có mặt để làm việc với công an.

Nguyễn Đăng Thắng xin không xử lý vi phạm con mình. Đại úy Nguyễn Đình L. không đồng ý và yêu cầu bị can Thắng tuân thủ quy định của pháp luật.

Đề nghị không được chấp thuận, Thắng đã tự ý lấy chiếc xe máy vi phạm của Nguyễn Trung Anh đi về nhà. Đại uý L. đã yêu cầu Thắng chấm dứt hành vi, để xe lại để lập biên bản.

Thấy cán bộ xử lý vi phạm kiên quyết, Thắng ra xe máy của mình lấy con dao bằng kim loại có mũi nhọn dài khoảng 45 cm xông đến chém cán bộ công an xử lý vi phạm.

Vị này thấy vậy liền bỏ chạy thì bị Thắng đuổi và chém liên tiếp 2 phát vào bả vai bên trái, đâm một nhát vào lưng nhưng trúng vào đai dây chéo.

Hậu quả, đại uý L. bị thương nhẹ. Sau khi tấn công lực lượng chức năng, bị can Thắng bảo con mình lấy xe máy bỏ đi.

Công an TP.Hải Dương (Hải Dương) đã làm rõ được nghi phạm tấn công CSGT và thực hiện tạm giữ hình sự Thắng để phục vụ điều tra ngay sau đó. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.