Hải Dương: Tạm giữ hai ‘đạo chích’ đột nhập nhà dân trộm két sắt

Cù Hiền
Cù Hiền
08/10/2022 20:25 GMT+7

Công an H.Nam Sách ( Hải Dương ) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Trung và Vũ Đình Đức, hai nghi phạm trộm két sắt của người dân ở thôn Lấu Khê.

Ngày 8.10, thông tin từ Công an H.Nam Sách cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Trung (40 tuổi) và Vũ Đình Đức (39 tuổi, cùng trú TP.Hải Dương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trung và Đức là hai nghi phạm trộm két sắt của người dân ở thôn Lấu Khê (xã Hiệp Cát, H.Nam Sách) vào ngày 15.9 vừa qua.

Vũ Đình Đức cùng tang vật

CÔNG AN CUNG CẤP

Vào khoảng 17 giờ ngày 15.9, bà Trần Thị Lự (51 tuổi, trú thôn Lấu Khê) đi làm về phát hiện cổng, cửa nhà bị mở, đồ dùng trong nhà bị xáo trộn.

Kiểm tra tài sản, bà Lự xác định bị mất 1 két sắt bên trong chứa 3,2 cây vàng 9999; 1 vòng cổ vàng 18 K, nặng 1,5 chỉ vàng; 1 tờ 100 USD; một số giấy tờ nhà đất và bằng cấp của con gái bà Lự. Tổng tài sản bị mất trị giá khoảng 170 triệu đồng.

Sau khi trộm két sắt, 2 nghi phạm dùng kìm cộng lực và một số công cụ để phá két. Cả 2 mang vàng trộm được đem bán, cùng với tiền trộm được dùng để tiêu xài cá nhân.

Được biết, Trung và Đức đều có 7 tiền án (gồm 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội đánh bạc), cùng ra trại tháng 7.2022 vừa qua.

Công an đang điều tra vụ trộm két sắt nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.