Công an An Giang tặng giấy khen hai phụ nữ Khmer U50, U60 dũng cảm bắt cướp

29/04/2021 15:23 GMT+7

Hai phụ nữ người Khmer ở H.Tri Tôn, An Giang đã rất dũng cảm cùng nạn nhân đuổi bắt kẻ cướp dây chuyền có hung khí nguy hiểm để giao cho công an xử lý.

Sáng ngày 29.4, đại diện của Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Công an H.Tri Tôn tổ chức trao tặng giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho bà Neáng Kim Sone (48 tuổi) và bà Neáng Chếk (61 tuổi, cùng trú ấp Phnôm Pi, xã Châu Lăng, H.Tri Tôn) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Cả hai đã dũng cảm truy bắt kẻ cướp dây chuyền vàng của người dân.
Trước đó, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 6.4, bà Trần Thị Bạch Yến (66 tuổi, trú ấp Phnôm Pi, xã Châu Lăng) nằm ngủ trên võng trước nhà thì bị Trần Thị Loan (36 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Bình, H.Châu Thành, An Giang) hành nghề bán vé số đến giật sợi dây chuyền trọng lượng hơn 3 chỉ vàng 18 kara đeo trên cổ. Lúc này, bà Yến tỉnh giấc nên nắm Loan lại.
Trong lúc giằng co, bà Yến bị Loan lấy dao Thái Lan mang theo trong túi xách tấn công gây thương tích ở vùng cổ, sau đó Loan vùng chạy ra ngoài thoát thân. Khi nghe tiếng tri hô của nạn nhân, bà Neáng Kim Sone và bà Neáng Chếk cùng nạn nhân đuổi theo bắt giữ Loan, thu giữ sợi dây chuyền vừa bị cướp, sau đó bàn giao nghi phạm cùng tang vật cho Công an xã Châu Lăng xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.