An Giang: Phát hiện hơn 100 tấn đậu xanh được vận chuyển trái phép qua biên giới

25/04/2021 21:52 GMT+7

Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hơn 100 tấn đậu xanh được vận chuyển trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Có 2 người liên quan bị công an tạm giữ.

Chiều 25.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoanh Tha (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thắng (33 tuổi, cùng trú ấp An Khánh, xã Khánh An, H.An Phú) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Hơn 100 tấn đậu xanh được Công an An Giang phát hiện trong kho của Nguyễn Hoanh Tha tại xã Khánh An, H.An Phú

Ảnh: Nghiêm Túc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, trước đó vào rạng sáng 20.4, từ nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân cung cấp, đơn vị cử lực lượng phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Võ Văn Điệp (40 tuổi) Võ Phước Hậu (37 tuổi, cùng trú tỉnh Kandal, Campuchia) đang vận chuyển trái phép khoảng 20 tấn đậu xanh để giao lại cho kho hàng tại xã Khánh An, H.An Phú do Nguyễn Hoanh Tha làm chủ.
Võ Phước Hậu và Võ Văn Điệp (từ trái qua, ngụ tỉnh Kandal, Campuchia) bị Công an phát hiện khi vận chuyển 20 tấn đậu xanh từ Campuchia sang giao tại kho của Nguyễn Hoanh Tha. Cả hai được đưa đi cách ly phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh: Nghiêm Túc

Tiến hành kiểm kho của Tha, lực lượng chức năng phát hiện thêm gần 100 tấn đậu xanh không có hóa đơn chứng từ hợp lệ đang được cất giữ trong kho. Đến sáng cùng ngày, Nguyễn Hoanh Tha và Nguyễn Văn Thắng đã đến Cơ quan Công an đầu thú về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tha và Thắng. Riêng Võ Văn Điệp và Võ Phước Hậu đã được lực lượng Công an phối hợp cơ quan y tế đưa đi cách ly để phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy định.
Hiện vụ việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nêu trên đang được cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.