Công an Bình Dương thành lập Tổ công tác đặc biệt 171

Đỗ Trường
Đỗ Trường
31/10/2022 17:25 GMT+7

Ngày 31.10, Công an Bình Dương đã quyết định thành lập và ra mắt Tổ công tác đặc biệt 171 nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Theo đó, Tổ công tác đặc biệt 171 do Công an Bình Dương thành lập gồm 5 tổ và các tổ ở cấp huyện thị. Cùng ngày Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cũng ra mắt Tổ công tác đặc biệt 171.

Mỗi tổ công tác gồm 2 cảnh sát hình sự, 2 CSGT, 1 cảnh sát ma túy, 1 cảnh sát 113, 1 cảnh sát trật tự và 4 cảnh sát cơ động được trang bị xe mô tô đặc chủng và vũ khí, công cụ hỗ trợ phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Tổ công tác đặc biệt 171 có chức năng hoạt động như tuần tra kiểm soát cơ động, chốt chặn, tuần tra khu vực…

Tổ công tác đặc biệt của Công an TP.Dĩ An

Đ.T

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết Tổ công tác đặc biệt 171 là mô hình mới cùng với nhiều lực lượng kết hợp ở các cấp, hoạt động độc lập, góp phần phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm.

Sau lễ ra mắt, các tổ công tác 171 ra quân tuần tra, kiểm soát

Đ.T

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định Bình Dương là địa phương công nghiệp phát triển mạnh và có nhiều người ở các tỉnh, thành khác đến làm việc, sinh sống nên cần phải đảm bảo tối đa sự an toàn cho người dân và doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.

Ông Minh đề nghị Công an Bình Dương, các tổ công tác đặc biệt 171 đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, kiên quyết trấn áp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.