Công an Bình Phước thông báo người dân về vụ xe dầu điều đổ ra đường

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
20/11/2021 11:37 GMT+7

Xe tải chở dầu điều bất ngờ bị đổ xuống Quốc lộ 14 trên quãng đường gần 6 km, đoạn qua TP.Đồng Xoài. CSGT Công an tỉnh Bình Phước phát thông báo ai bị thương hoặc bị bỏng dầu điều thì liên hệ để được giải quyết.

Ngày 20.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước thông báo đến người dân về vụ việc xe chở dầu điều bị đổ ra đường trên Quốc lộ 14, kéo dài gần 6 km đoạn qua TP.Đồng Xoài.

Dầu điều đổ tràn ra quốc lộ 14 khiến nhiều người té ngã

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 19.11, xe tải BS 93C - 113.76 chở dầu điều do tài xế Nguyễn Mạnh Cường (36 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14.

Dầu điều bị đổ ra đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

HOÀNG GIÁP

Khi đến đoạn chợ Tân Thành, dầu điều chảy từ thùng xe xuống đường và tài xế đã lái xe quay đầu, đi ngược về hướng tỉnh Tây Ninh. Đến đoạn đường vắng, người này dừng xe vào lề đường để xử lý lỗ thủng trên bồn dầu điều rồi quay lại Công ty Phúc Dung (TP.Đồng Xoài).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, CSGT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp các lực lượng tại địa phương tiến hành đặt biển cảnh báo hướng dẫn, điều tiết, phân luồng các phương tiện giao thông. Đồng thời vận động các cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn, dùng xe máy múc rải cát lên mặt đường, huy động phương tiện xử lý vết dầu nhằm hạn chế trơn trượt, giảm bớt nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dầu điều bị đổ ra Quốc lộ 14

hoàng giáp

Do thời điểm dầu điều chảy ra đường là giờ cao điểm, nhiều người dân tham gia giao thông, cộng với lượng công nhân KCN Đồng Xoài I và Đồng Xoài II (TP.Đồng Xoài) vừa tan ca đi ra khu vực này nên gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Nhiều xe cát được đổ xuống đường để xử lý dầu điều, tránh trơn, trượt cho người tham gia giao thông

hoàng giáp

Công an tỉnh Bình Phước phát thông báo, người dân bị thương hoặc bị bỏng dầu điều trong vụ việc nêu trên, hãy liên hệ với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước qua số điện thoại đường dây nóng 0947.809.393 để được hướng dẫn giúp đỡ giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.