Công an chặn cầu Rạch Miễu, bắt giữ hơn 30 người có súng và áo chống đạn

29/07/2023 12:41 GMT+7

Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang chặn cầu Rạch Miễu, bắt giữ hơn 30 người đi trên 6 xe ô tô có mang theo súng và áo chống đạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 29.7, nhiều người lưu thông qua cầu Rạch Miễu giật mình khi chứng kiến lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang dầm mưa, chặn phương tiện qua lại trên cầu, nổ súng vây bắt nhiều người trên 6 xe ô tô.

Công an chặn cầu Rạch Miễu, bắt giữ hơn 30 người có súng và áo chống đạn - Ảnh 1.

Lực lượng Công an Tiền Giang chặn cầu Rạch Miễu, vây bắt nhóm người mang theo súng, áo chống đạn…

LÊ LANG

Khi bị công an nổ súng trấn áp, nhiều người trên 6 xe này bỏ xe chạy thoát thân nhưng đều bị CSGT, Cảnh sát hình sự… kịp thời vây bắt.

Cận cảnh chặn cầu Rạch Miễu, bắt hơn 30 người mang súng và áo chống đạn

Lúc đầu, lực lượng chức năng có khoảng 10 người, không lâu sau đó có thêm cảnh sát cơ động chi viện.

Công an chặn cầu Rạch Miễu, bắt giữ hơn 30 người có súng và áo chống đạn - Ảnh 2.

Khi bị công an nổ súng trấn áp, nhiều người trên 6 xe ô tô bỏ xe chạy thoát thân nhưng bị tóm gọn

LÊ LANG

Xem nhanh 20h ngày 29.7: Chặn cầu Rạch Miễu vây bắt giang hồ

Thông tin ban đầu, công an bắt giữ hơn 30 người, từ 24 đến 36 tuổi, đi trên 5 xe ô tô 4 chỗ và 1 xe ô tô 7 chỗ. Những người này đa số có hộ khẩu ở tỉnh Bến Tre, số còn lại ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp.

Khám xét trên 6 xe ô tô, công an thu giữ 4 khẩu súng, áo chống đạn, dao bấm, bình xịt hơi cay. Bước đầu, nhóm này khai vừa "kéo quân" qua H.Tân Phước (Tiền Giang) giải quyết mâu thuẫn, khi đang trên đường về Bến Tre thì bị bắt giữ.

Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp Công an TP.Mỹ Tho và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, xử lý nhóm người có súng và áo chống đạn… nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.