Công an điều tra kẻ tung 'clip không có chuyện khống chế con tin'

18/09/2014 19:15 GMT+7

(TNO) Ngày 18.9, Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố Trần Thanh Bình (28 tuổi, ngụ tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) kẻ gây ra vụ khống chế con tin.

(TNO) Ngày 18.9, Công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố Trần Thanh Bình, kẻ gây ra vụ khống chế con tin tại Nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Bình bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về 3 tội danh “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”, “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, quá trình lấy lời khai, Bình đã thừa nhận việc mua súng, đạn và dao nhọn để đi cướp tài sản. Bình còn khai nhận đã rình mò nhà bà Hồng nhiều lần.

Quá trình điều tra các cán bộ điều tra cũng đã làm rõ, sau khi xuống Hà Nội, Bình thuê trọ ở một mình tại phòng trọ ở đường Nguyễn Sơn (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).

Khởi tố kẻ khống chế con tin tại tập thể Thanh Xuân Bắc 1
Bình tại trụ sở công an - Ảnh: Hà An

Ngày 15.9, bình mang theo con dao nhọn và bắt xe buýt sang quận Thanh Xuân, rồi xuống khu vực quận Nam Từ Liêm, sau đó vòng lại quận Thanh Xuân, với mục đích tìm cơ hội để cướp tài sản, nhưng đều bất thành.

Hết tiền nên Bình không được ăn uống gì, mà chỉ uống trà đá. Tới 1 giờ ngày 16.9, Bình đi tới khu tập thể Thanh Xuân Bắc và đi lên cầu thang nhà E6 để ngồi nghỉ. Tới 5 giờ 30 phút, khi thấy bà Đặng Thị Ánh Hồng (48 tuổi), chủ nhân phòng 401 đi ra ngoài, Bình đã dùng dao khống chế để chiếm đoạt tài sản.

Do hoảng sợ, bà Hồng liền kêu cứu, thì bị Bình dùng dao gây thương tích vào hai bàn tay. Bà Hồng tiếp tục hô hoán, kêu cứu, thấy động, mọi người trong khu tập thể đã kéo tới hiện trường. Thấy đông người, biết ý định dùng dao cướp tài sản nhà bà Hồng bất thành, nên Bình mới từ bỏ ý định cướp tài sản và lập tức quay sang đưa yêu cầu muốn gặp vợ con, người thân để che đậy hành vi cướp tài sản.

Vẫn theo các cán bộ điều tra, ngay buổi trưa ngày 16.9, khi Bình được đưa về trụ sở công an, lực lượng chức năng đã khám nơi Bình trọ và phát hiện, thu giữ 1 súng bắn đạn bi, 108 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 côn 3 khúc. Đấu tranh khai thác tiếp, Bình khai nhận sau khi cầm theo 4 triệu đồng và bỏ nhà lên Hà Nội, Bình tiếp tục bắt xe lên Lào Cai để tìm mua súng, đạn, dao nhọn, bình xịt hơi cay… với mục đích mang về Hà Nội để đi cướp tài sản, lấy tiền trả nợ, ăn tiêu.

Khởi tố kẻ khống chế con tin tại tập thể Thanh Xuân Bắc 2
Số vũ khí của Bình mua để đi cướp - Ảnh: Hà An

Liên quan tới vụ khống chế con tin xảy ra tại phòng 401, dãy nhà E6 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, trong một vài ngày qua trên nhiều trang mạng xuất hiện một clip cho rằng không có chuyện Bình khống chế con tin là các thành viên trong gia đình bà Hồng. Nội dung clip cũng cho rằng, Bình đã đi vào nhầm nhà và sau đó đòi gia đình bà Hồng được ra ngoài để tới nhà họ hàng mình ở dãy nhà E7, cùng trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc.

Về clip trên, trao đổi với Thanh Niên Online, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, cho rằng: người tung clip trên với dụng ý xấu, hiện Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã vào cuộc điều tra và tách vụ việc trên thành một vụ án riêng.

Hà An

>> Bắt khẩn cấp kẻ khống chế con tin suốt 5 giờ
>> Cựu trung sĩ si tình nổ súng, khống chế con tin bị truy tố 5 tội danh
>> Tạm giam nghi phạm dùng súng khống chế con tin
>> Khởi tố, tạm giam nghi phạm nổ súng khống chế con tin tại Cần Thơ
>> Nổ súng khống chế con tin gây chấn động tại Cần Thơ
>> Bắt một thanh niên đâm người, khống chế con tin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.