Công an Hà Nội phát động thi đua, học tập gương 3 cảnh sát PCCC dũng cảm

Trần Cường
Trần Cường
08/08/2022 18:10 GMT+7

Công an TP. Hà Nội tổ chức phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm của 3 liệt sĩ PCCC, đồng thời quyên góp ủng hộ, chia sẻ mất mát đối với thân nhân 3 liệt sĩ.

Chiều 8.8, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, chủ trì buổi phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm của thượng tá Đặng Anh Quân, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội); thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy. 3 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm của 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC

ngọc bích

Công an TP.Hà Nội cũng phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên trong lực lượng công an thủ đô quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương, mất mát với thân nhân 3 liệt sĩ.

Tại buổi lễ, thay mặt tuổi trẻ Công an TP.Hà Nội, thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP.Hà Nội, đã phát biểu hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua.

Công an TP.Hà Nội quyên góp ủng hộ gia đình 3 liệt sĩ PCCC hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

ngọc bích

Cũng tại buổi lễ, ông Hà Minh Hải, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô và lực lượng công an nhân dân mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh quên mình của các liệt sĩ và biết ơn các gia đình đã sinh ra cho đất nước những người con ưu tú, dũng cảm.

Đồng thời, ông Hải kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng công an thủ đô biến đau thương thành những hành động cách mạng cụ thể, để noi gương sáng về tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và tri ân sự dũng cảm, hy sinh quên mình của 3 liệt sĩ.

Các liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc (từ trái qua)

công an cung cấp

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 13 giờ 10 chiều 1.8, hỏa hoạn bùng phát ở quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại hiện trường, 3 cán bộ, chiến sĩ kể trên đã tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Trong khi tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt thì trần nhà và các vật liệu trang trí bên trong sập xuống thang bộ, bịt lối thoát khiến 3 chiến sĩ hy sinh.

Ngày 2.8, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ. Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm thượng tá đối với trung tá Đặng Anh Quân; truy thăng cấp bậc hàm thượng úy đối với trung úy Đỗ Đức Việt và truy thăng cấp bậc hàm hạ sĩ đối với binh nhì Nguyễn Đình Phúc.

T.Ư Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” đối với thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Các liệt sĩ cũng đã được cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.