Công an Hải Dương thành lập tổ công tác đặc biệt 151

Lê Tân
Lê Tân
17/07/2022 10:46 GMT+7

Công an tỉnh Hải Dương đã thành lập 32 tổ công tác 151 với gần 200 cán bộ chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm trên toàn tỉnh.

Tối 16.7, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ ra quân thực hiện phương án tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh (lấy tên là Tổ công tác 151).

Công an H.Thanh Miện triển khai Tổ công tác 151

CACC

Toàn tỉnh Hải Dương sẽ có 32 Tổ công tác 151 với gần 200 cán bộ chiến sĩ. Trong đó có 2 tổ của tỉnh và 30 tổ cấp huyện.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, tên gọi Tổ công tác 151 với ý nghĩa 1 tổ công tác gồm 5 lực lượng chính (Cảnh sát giao thông - trật tự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân.

Tổ công tác 151 của Công an tỉnh Hải Dương được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và được sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện, ngăn chặn, trấn áp và bắt giữ ngay các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng và địa bàn trọng điểm từ cấp tỉnh đến cấp xã, tập trung vào các hành vi: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm, ma túy, tổ chức đua xe trái phép

Thời gian thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác tùy theo tình hình, yêu cầu công tác, tập trung vào khoảng thời gian từ 20 giờ ngày hôm trước đến 1 giờ ngày hôm sau; đặc biệt tập trung vào các ngày lễ, ngày nghỉ, ngày diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương và trong thời gian diễn ra các trận thi đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.