Công an làm việc với công ty bị tố lừa đảo 'mua hàng xong trả lại tiền’

24/03/2022 12:50 GMT+7

Công an Q.Hà Đông, Hà Nội vừa làm việc với Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam để xác minh, làm rõ việc người dân H.Ninh Hải ( Ninh Thuận ) tố lừa đảo.

Liên quan đến vụ hàng trăm người dính chiêu “mua hàng xong trả lại tiền”, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an H.Ninh Hải (Ninh Thuận) làm việc với Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam (viết tắt là Công ty Goddad, địa chỉ số 15, TT13 Khu đô thị Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông) để làm rõ sự việc.

Nhiều phụ nữ nghèo ở làng biển Mỹ Tân dính chiêu "mua hàng xong... trả lại tiền"

THIỆN NHÂN

Theo công an Q.Hà Đông, quá trình xác minh diễn ra khoảng 30 phút, vào chiều 23.3, mục đích xem có hay không Công ty Goddad và còn hoạt động ở địa chỉ theo đăng ký không.

Qua xác minh, công ty này bán đồ gia dụng, nhưng nhập về với số lượng lớn sau đó đổ buôn cho các đơn vị khác đi bán lẻ. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ.

“Công ty này có nhiều cơ sở, làm ở lĩnh vực đồ gia dụng. Công an H.Ninh Hải còn đang xác minh thêm các địa điểm ở một số tỉnh nữa để sớm làm rõ”, đại diện Công an Q.Hà Đông cho hay.

Địa chỉ theo đăng ký kinh doanh của Công ty Goddad không treo biển hiệu, số nhà

trần cường

Theo báo cáo của UBND H.Ninh Hải, Ngày 13.3, đại diện Công ty Goddad liên hệ UBND xã Thanh Hải (H.Ninh Hải) xin phép tổ chức hội nghị khách hàng và bán đồ gia dụng, điện tử cho người dân trên địa bàn nhưng không được chấp thuận.

Sáng 14.3, công ty này tự thuê nhà hàng để tổ chức hội nghị và bán hàng hoàn tiền lại 100% cho người dân. Các mặt hàng được bán hoàn tiền là bột canh, bột giặt, hạt nêm, nước rửa chén...

Khoảng 12 giờ trưa 14.3, Công ty Goddad tổ chức bán phiếu mua hàng cho người dân đối với những mặt hàng đồ gia dụng, đồ điện tử có giá trị cao. Lúc mua phiếu, người dân nghĩ rằng sẽ được hoàn lại 100% giống như những người mua hàng lúc sáng nên 17 người đã mua phiếu với các mệnh giá khác nhau (người thấp nhất 700.000 đồng, người cao nhất 7,2 triệu đồng) với số tiền hơn 84 triệu đồng.

Trước khi trao hàng cho người dân, đại diện Công ty Goddad có nói “phiếu mua hàng sẽ được tặng một món quà gồm nước rửa chén hoặc chai nước mắm và sẽ không được trả lại tiền giống buổi sáng, ai mua thì mua, ai không mua thì thôi”, nhưng người dân vẫn mua hàng và không có ý kiến gì.

Sau khi bán hàng cho 17 người dân, thu về hơn 84 triệu đồng, nhân viên Công ty Goddad lên xe rời khỏi địa phương. Người mua hàng cho rằng mình bị lừa nên đến trình báo.

UBND H.Ninh Hải đã chỉ đạo công an làm việc với từng người đã mua hàng để xác định nguồn gốc xuất xứ từng món hàng đồng thời phối hợp với công an địa phương nơi Công ty Goddad đăng ký kinh doanh để xác minh tư cách pháp nhân và từng lĩnh vực đăng ký kinh doanh của công ty này để có hướng xử lý tiếp theo.

Ngày 19.3, PV Thanh Niên tìm đến địa chỉ số 15, TT13 Khu đô thị Văn Phú (P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội) theo đăng ký của Công ty Goddad, Tuy nhiên, địa điểm này không có bảng hiệu gì thể hiện là một đơn vị kinh doanh, thậm chí không treo biển số nhà, mặc dù 2 bên hàng xóm treo số nhà đầy đủ.

Theo ghi nhận của PV, tại địa điểm được cho là trụ sở chính của Công ty CP thương mại Goddad Việt Nam luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”, nhưng rất nhiều người lui tới đây. Khi có người tới bấm chuông, người bên trong mở cửa để hở một khoảng nhỏ vừa một người đi vào rồi lại đóng cửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.