Công an tỉnh Đồng Nai nhiều lần phạt xe khách Thành Bưởi lỗi chạy quá tốc độ

Lê Lâm
Lê Lâm
30/09/2023 21:43 GMT+7

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã 8 lần xử phạt các xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ khi lưu thông qua địa bàn.

Đó là thông tin được đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại buổi họp giữa Đồng Nai với Ban ATGT Quốc gia diễn ra vào tối 30.9.

Công an Đồng Nai đã 8 lần xử phạt xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ - Ảnh 1.

Ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

LÊ LÂM

Theo đó, vào chiều tối 30.9, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu đã vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm hỏi các bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người trên QL20 diễn ra vào rạng sáng cùng ngày. Sau đó các bên đã có buổi họp ngắn ngay tại bệnh viện.

Khoảnh khắc cuối cùng trước thảm kịch tai nạn liên quan xe Thành Bưởi

Tại buổi họp, đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay Cơ quan CSĐT Công an H.Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế), tài xế xe khách Thành Bưởi.

Đại tá Sơn cho biết thêm Cơ quan CSĐT đang điều tra, mở rộng để xác định trách nhiệm của chủ xe và những người khác có liên quan.

Công an Đồng Nai đã 8 lần xử phạt xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ - Ảnh 2.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin tại buổi họp

LÊ LÂM

Cũng theo Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ngoài vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết xảy ra vào rạng sáng nay, thì vào tháng 7.2023 cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông chết người liên quan đến xe khách Thành Bưởi và cũng xảy ra trên QL20 (địa bàn H.Thống Nhất)

"Cũng do lái xe vượt trái một ô tô con phía trước, chạy qua phần đường ngược lại thì va chạm với xe mô tô, có người chết. Hiện Cơ quan CSĐT H.Thống Nhất đang điều tra làm rõ", đại tá Trần Anh Sơn nói.

Ngoài ra, đại tá Trần Anh Sơn cho biết thêm từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã 8 lần xử phạt các xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ.

Theo đại tá Trần Anh Sơn, tới đây công an sẽ làm việc với doanh nghiệp xe khách Thành Bưởi để yêu cầu quán triệt các lái xe chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuần tra kiểm soát, để làm sao đảm bảo được an toàn giao thông trên QL20.

Công an Đồng Nai đã 8 lần xử phạt xe khách Thành Bưởi chạy quá tốc độ - Ảnh 3.

Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại cuộc họp

LÊ LÂM

Về phía Ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai khi điều tra vụ án cần tập trung làm rõ thiết bị giám sát hành trình trên xe khách 16 chỗ, kiểm tra trạng thái có dấu hiệu tắt hay bật. "Vì từ thời điểm 2 giờ 13 phút xe này hết tín hiệu, mà trước đó xe này chạy trên 80km/giờ", ông Khuất Việt Hùng trình bày.

Xem nhanh 12h ngày 1.10: Khởi tố vụ án tai nạn liên quan xe Thành Bưởi ở Đồng Nai

Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30.9, xe khách Thành Bưởi BS 50F-004.83 (chở theo 32 hành khách) lưu thông trên QL20 (hướng Đồng Nai - Lâm Đồng), khi đến khu vực xã Phú Vinh (H.Định Quán, Đồng Nai) thì va chạm trực diện với xe khách 16 chỗ BS 86B-015.75 (chở theo 8 hành khách) đang lưu thông chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (gồm tài xế và 3 hành khác) 5 người bị thương nặng, tất cả nạn nhân đều đi trên xe khách 16 chỗ.

Báo cáo của Công an H.Định Quán cho biết bước đầu xác định tài xế xe khách Thành Bưởi là Hoàng Văn Tính (37 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) điều khiển vượt trái, nhưng không đảm bảo an toàn nên đã tông vào xe tải biển số 60C-345.13 chạy cùng chiều, sau đó thì tông trực diện vào xe khách 16 chỗ biển số 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Đến 8 giờ cùng ngày, tài xế Hoàng Văn Tính đã đến Công an H.Định Quán đầu thú và bị tạm giữ hình sự. Cùng ngày Công an H.Định Quán đã khởi tố vụ án để điều tra.

Theo Khu Quản lý đường bộ 4 (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT), thời điểm xảy ra tai nạn xe khách Thanh Bưởi chạy quá tốc độ. Cụ thể thiết bị giám sát hành trình trên xe ghi nhận tốc độ là 69 km/giờ, trong khi đoạn đường này cho phép tối đa 50 km/giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.