Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo tình trạng đánh nhau do... hát karaoke

22/12/2022 09:40 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về tình trạng người dân xô xát, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự do hát karaoke không đúng nơi, đúng lúc.

Ngày 22.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh này xảy ra nhiều vụ ẩu đả, gây thương tích do mâu thuẫn từ việc hát karaoke trong các khu dân cư.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phải đưa ra cảnh báo để khuyến cáo người dân khi hát karaoke phải đúng nơi, đúng thời điểm, tránh xảy ra tình trạng gây mất an ninh trật tự.

Nhiều vụ gây thương tích đã xảy ra do hát karaoke

Đình Tuyển

Mới đây nhất, khoảng 18 giờ 30 ngày 10.12, Lê Công Hùng (38 tuổi, ngụ thôn 7, xã Thọ Xương, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) mang loa kẹo kéo ra trước cổng nhà mình hát karaoke cùng với Hà Văn Võ (34 tuổi), và Trịnh Văn Lam (36 tuổi, đều ngụ xã Thọ Xương, H.Thọ Xuân).

Do việc hát karaoke của Hùng và bạn bè gây ồn ào nên ông Lê Chí Cần (57 tuổi, hàng xóm nhà Hùng) ra nhắc nhở, chửi bới nhưng nhóm thanh niên trên vẫn tiếp tục mở loa hát. Nhắc nhở lần 1 không được, lần thứ 2 ông Cần đã ra giật micrô, đập loa nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau.

Trong lúc mâu thuẫn, ông Cần đã chạy vào nhà lấy 1 con dao ra chém trúng vào miệng anh Hà Văn Võ, khiến anh này bị gãy 3 cái răng. Bị đánh, anh Võ đã dùng điếu cày đập nhiều phát vào tay và vai khiến ông Cần bị thương. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân xung quanh can ngăn.

Ngày 4.11, tại quán trà chanh Tubin (tại thôn Hưng Phú, xã Hưng Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), do tranh giành kết nối điện thoại với loa kéo để hát karaoke nên nhóm 7 thanh niên (đều ngụ xã Đa Lộc, H.Hậu Lộc) đã dùng ghế sắt của quán đánh bị thương 2 thanh niên khác ở xã Hoa Lộc (H.Hậu Lộc).

Trước đó, tối 19.10, trên địa bàn xã miền núi Yên Thắng (H.Lang Chánh, Thanh Hóa) cũng xảy ra vụ gây thương tích do hát karaoke. Theo đó, khi anh Vi Văn Tấm (37 tuổi, ngụ bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng) cùng một số người khác hát karaoke tại nhà Tấm, đã gây ồn ào nên ông Lò Văn Tuấn (48 tuổi, hàng xóm nhà Tấm) sang nhắc nhở.

Trong lúc nhắc nhở, giữa ông Tuấn và Tấm đã xảy ra mâu thuẫn, chửi bới dẫn tới xô xát nhau. Ông Tuấn đã dùng dao chém vào lòng bàn tay khiến anh Tấm bị thương. Ông Tuấn sau đó bị nhóm người hát karaoke ở nhà Tấm dùng gậy đánh gây thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Các vụ án trên đang được công an các địa phương thụ lý, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng nhiều vụ gây thương tích xảy ra do hát karaoke, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khuyến cáo rộng rãi đến người dân nên hát karaoke đúng nơi, đúng thời điểm, tránh gây ô nhiễm tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người khác; đồng thời, người dân cũng cần kiềm chế, báo cho chính quyền và cơ quan chức năng khi việc hát karaoke của người khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống, không nóng giận gây mâu thuẫn lẫn nhau, đặc biệt là thời điểm cuối năm thường có nhiều cuộc liên quan, gặp gỡ, chia tay...

Theo quy định của pháp luật, hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường; hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có karaoke có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 160 triệu đồng đối với cá nhân; và 320 triệu đồng đối với tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.