Công an TP.HCM nỗ lực, quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thành phố

Ngọc Lê
Ngọc Lê
28/12/2022 13:56 GMT+7

Thiếu tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, để đạt được kết quả tích cực về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM có sự đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an.

Ngày 28.12, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Nghị quyết, chương trình công tác năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao huân chương, bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua

THANH TUYỀN

Dự hội nghị có đại tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an); ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM...

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, năm 2022, mặc dù TP.HCM còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội do tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 từ năm 2021, nhưng với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP nhanh chóng hồi phục.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt được những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội có sự đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an cả nước nói chung và lực lượng Công an TP.HCM nói riêng trong việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho thiếu tướng Lê Hồng Nam; Huân chương Chiến công hạng nhì cho thiếu tướng Trần Đức Tài; Huân chương Chiến công hạng ba cho thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng; Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đại tá Mai Hoàng (cùng là Phó giám đốc Công an TP.HCM); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.