Công an TP.HCM rà soát các điểm xem bóng đá nghi vấn cá độ mùa World Cup 2022

24/11/2022 18:04 GMT+7

Chiều 24.11, tại buổi họp báo định kỳ, thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an TP.HCM đang mở đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, nhất là cá độ bóng đá , cờ bạc, tín dụng đen.

Đặc biệt, Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh tấn công, trấn áp các hành vi đánh bạc, cá độ, tín dụng đen; tập trung nắm tình hình, không để hành vi cá độ diễn ra công khai ở các điểm xem bóng đá và không gian mạng.

Bí ẩn tin nhắn 'né bão' trong đường dây đánh bạc hơn 30.000 tỉ đồng

Thực hiện chỉ đạo trên, ông Lê Mạnh Hà cho biết, các phòng nghiệp vụ và công an địa phương đang rà soát, đấu tranh với các băng nhóm, địa điểm nghi vấn cá độ, cá cược. Đồng thời, chú trọng việc kiểm soát, xử lý các hành vi cá cược, đòi nợ, quảng cáo mời chào cá độ, tín dụng đen trên không gian mạng.

Công an làm việc với nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá

CÔNG AN CUNG CẤP

Thượng tá Hà cho biết trong đường dây đánh bạc 30.000 tỉ đồng vừa bị triệt phá có 8/14 địa điểm tại 6 quận, huyện của TP.HCM. Đường dây đánh bạc liên tỉnh được Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an triệt phá. Trong ngày 21 - 22.11, các lực lượng đã khám xét khẩn cấp 14 địa điểm tại TP.HCM và Đồng Nai.

Đường dây này do người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia, tổ chức tại TP.HCM và 1 số tỉnh lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web như bongxxxx.com, Agbongxx.com.

Xem nhanh 20H ngày 23.11: Phá đường dây cá độ ‘khủng’ mùa World Cup | Chiến sự Ukraine trước mùa đông giá lạnh

Công an xác định đường dây đánh bạc đã hoạt động được 3 năm, các nghi can cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, mật khẩu và giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.