Công an TP.Hà Nội kết luận nguyên nhân vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết

26/06/2024 17:22 GMT+7

Theo Công an TP.Hà Nội, nguyên nhân cháy nhà trọ khiến 14 người chết trên địa bàn Q.Cầu Giấy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực đầu xe máy điện, làm cháy lớp vỏ cách điện rồi cháy lan sang các xe máy xung quanh.

Thông tin nêu trên được thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chia sẻ tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 2/2024.

Công an TP.Hà Nội kết luận nguyên nhân vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, thông tin về kết quả bước đầu điều tra vụ cháy nhà trọ 14 người chết

KHẮC HIẾU

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, trước đó, rạng sáng 24.5, hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà trọ trong ngõ 43 phố Trung Kính (P.Trung Hòa, Hà Nội) làm 14 người tử vong, 3 người bị thương.

Ngày 25.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về PCCC, tiến hành các biện pháp để điều tra, làm rõ vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trong đó, cơ quan điều tra tập trung làm rõ 2 vấn đề theo ý kiến chỉ đạo của TP.Hà Nội cũng như ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an.

Công an Hà Nội kết luận nguyên nhân vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định việc cho thuê, vận hành nhà trọ có trách nhiệm chính là bà Nguyễn Thị T. (người tổ chức cho thuê trọ) và anh Nguyễn Kim H. (con trai bà T.). Hai người này đã tử vong trong vụ cháy nên cơ quan công an không xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc cho thuê, vận hành nhà trọ (nếu có).

Về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, PCCC đối với nhà trọ nêu trên, Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với VKSND thành phố thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không bao che để làm gương cho những trường hợp khác, đồng thời để giáo dục, phòng ngừa chung.

"Hiện chúng tôi đang thu thập tài liệu chứng cứ, đánh giá, xem xét trách nhiệm của nhóm cơ quan quản lý nhà nước, nếu có vi phạm thì bất kể là ai đều sẽ xử lý nghiêm", ông Tùng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.