Công an TP.HCM tiên phong xây dựng thành công mô hình 'Công an phường điển hình'

Ngọc Lê
Ngọc Lê
08/02/2023 22:05 GMT+7

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM phải huy động tất cả các nguồn lực, tập trung nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hạn chế để trở thành địa phương đi đầu cả nước xây dựng thành công mô hình "Công an phường điển hình".

Ngày 8.2, Đoàn công tác của Bộ Công an do trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an TP.HCM, nhằm kiểm tra công tác nhân rộng xây dựng "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị" năm 2023.

Báo cáo với đoàn công tác, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trên cơ sở 22 tiêu chí quy định tại Bộ tiêu chí tạm thời về xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình" của Bộ Công an, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ liên quan, Công an TP.Thủ Đức và 16 quận rà soát, ưu tiên lựa chọn các đơn vị có khả năng hoàn thành. 

Từ 249 công an phường trên địa bàn, Công an TP.HCM lựa chọn 19 đơn vị công an phường để xây dựng "Công an phường điển hình" trong năm 2023.

Cần phải thống nhất nhận thức và xác định rõ việc xây dựng “Công an phường điển hình” có vai trò rất quan trọng, là cơ sở tiền đề để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, hiện đại.

Trung tướng LÊ QUỐC HÙNG
Công an TP.HCM phải xây dựng 19 đơn vị công an phường điển hình năm 2023 - Ảnh 1.

Trung tướng Lê Quốc Hùng tại buổi làm việc

CÔNG AN TP.HCM

Phấn đấu đi đầu cả nước xây dựng thành công mô hình "Công an phường điển hình"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao Công an TP.HCM đã ban hành được kế hoạch triển khai nhân rộng xây dựng "Công an phường điển hình" năm 2023 và lộ trình từng năm đến năm 2030.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, cho đến nay việc xây dựng “Công an phường điển hình” là chủ trương đúng đắn, cần phải thống nhất nhận thức và xác định rõ việc xây dựng “Công an phường điển hình” có vai trò rất quan trọng, là cơ sở tiền đề để xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, hiện đại. 

Đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an làm tham mưu, nòng cốt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả xây dựng "Công an phường điển hình" trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an TP.HCM cần khẩn trương tập trung hoàn thiện dự thảo, tham mưu cho Thành ủy TP.HCM ban hành nghị quyết, UBND TP.HCM phê duyệt Đề án "Xây dựng Công an phường điển hình trên địa bàn TP.HCM".

Đồng thời, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của UBND TP.HCM, thành lập Ban chỉ đạo của Công an TP.HCM để chỉ đạo tổ chức thực hiện trong lực lượng công an; phân công cụ thể cho các đơn vị chức năng thuộc Công an TP.HCM, công an cấp quận, phường.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, có hình thức hỗ trợ hiệu quả cho Công an TP.HCM trong quá trình triển khai, xây dựng "Công an phường điển hình".

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thường xuyên phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, có hình thức hỗ trợ hiệu quả cho Công an TP.HCM trong quá trình triển khai, xây dựng "Công an phường điển hình", nhất là 3 vấn đề đang gặp phải là về nhân sự, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư.

"Công an TP.HCM phải huy động tất cả các nguồn lực, tập trung nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hạn chế để trở thành địa phương đi đầu cả nước xây dựng thành công mô hình "Công an phường điển hình", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.