Công an vào cuộc xác minh cô giáo bị tố phạt học sinh tự tát vào mặt

17/01/2019 09:15 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 16.1, ông Quản Chí Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin cô giáo Nguyễn Thị Thu phạt học sinh vi phạm kỷ luật bằng cách tự tát vào mặt, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu vào cuộc xác minh.

Cô Nguyễn Thị Thu, hiện là chủ nhiệm lớp 4B, Trường tiểu học Trung Thành. Cụ thể, ngay chiều 15.1, cán bộ Phòng GD-ĐT TP.Thái Nguyên đã xuống trường làm việc, yêu cầu nhà trường có báo cáo chính thức nhưng đến chiều 16.1 vẫn chưa có báo cáo.
Ông Quản Chí Công khẳng định tinh thần chung là phải làm rõ vụ việc từ phản ánh của phụ huynh; chiều 16.1 UBND tỉnh TP.Thái Nguyên đã có chỉ đạo Công an TP.Thái Nguyên vào cuộc để điều tra làm rõ sự việc.
Vụ việc bắt nguồn từ một số phụ huynh gửi đơn yêu cầu lãnh đạo nhà trường xác minh và làm rõ thông tin học sinh vi phạm kỷ luật trong lớp học bị phạt bằng cách tự tát 50 cái vào mặt.
Bà Phạm Quỳnh Trang, Phó hiệu trưởng, cho biết trong buổi làm việc với phụ huynh, ban giám hiệu trường, cô Thu phủ nhận hành động phạt học sinh tự tát vào mặt.
Cũng theo bà Trang, các lớp học không có camera nên nhà trường rất khó xác minh, làm rõ vụ việc. Phía ban giám hiệu nhà trường rất mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ đúng sai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.