Công chúa Tây Ban Nha sắp tham gia khóa huấn luyện quân sự trong 3 năm

Khánh Như
Khánh Như
16/03/2023 16:19 GMT+7

Sau khóa huấn luyện, công chúa Leonor người kế vị ngôi vua Tây Ban Nha sẽ được phong nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội.

Công chúa Leonor, người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng vua Tây Ban Nha, sẽ bắt đầu 3 năm huấn luyện quân sự vào cuối năm nay, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, theo thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đưa ra ngày 15.3, công chúa Leonor sẽ trải qua khóa huấn luyện kéo dài 3 năm nhằm sẵn sàng cho vai trò nguyên thủ quốc gia trong tương lai, đài CNN đưa tin.

Quân đội Tây Ban Nha sắp huấn luyện Công chúa Leonor trong 3 năm - Ảnh 1.

Công chúa Leonor của Tây Ban Nha.

AFP

“Trong cuộc họp Nội các hôm nay, chúng tôi đã thông qua một sắc lệnh hoàng gia với mục đích triển khai lộ trình huấn luyện quân sự và sự nghiệp [Công chúa Leonor]”, Bộ trưởng Robles cho biết.

Là con cả của Vua Felipe VI, công chúa Leonor 17 tuổi đứng đầu trong hàng kế vị và do đó sẽ trở thành chỉ huy tối cao của các lực lượng vũ trang sau khi cha cô từ chức hoặc qua đời.

“Điều này cho thấy rằng chúng ta sẽ có một chỉ huy tối cao là phụ nữ, và trong những năm gần đây, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đưa phụ nữ vào lực lượng vũ trang”, ông Robles nói. 

Quá trình đào tạo cho Công chúa Leonor sẽ bắt đầu vào tháng 8 hoặc tháng 9, sau khi cô hoàn thành chương trình học tại Đại học UWC Atlantic ở Wales. “Đó là một bước quan trọng trong cuộc đời của Công chúa trong vai trò lãnh đạo của đất nước chúng ta", theo ông Robles.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, Công chúa Leonor sẽ được trao cấp bậc thiếu úy hải quân, trung úy quân đội, và chỉ huy lực lượng không quân và vũ trụ. Sau đó, Công chúa có thể tiếp tục theo học đại học, ông Robles nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.