Công điện hỏa tốc ứng phó bão Trà Mi

Đình Huy
Đình Huy
23/10/2024 07:12 GMT+7

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã có công điện hỏa tốc đề nghị các bộ liên quan và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Trà Mi để chủ động ứng phó.

Bão Trà Mi do Việt Nam đặt tên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1 giờ sáng nay 23.10, bão Trà Mi có vị trí tâm ở vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 125,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Công điện hỏa tốc ứng phó bão Trà Mi- Ảnh 1.

Bão Trà Mi đang tiếp cận Philippines, sắp đi vào Biển Đông

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến 1 giờ ngày 24.10, bão Trà Mi ở vị trí 17,1 độ vĩ bắc; 122,1 độ kinh đông; trên đất liền phía đông đảo Luzon. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Đến 1 giờ ngày 25.10, tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và tiếp tục mạnh lên.

Bão Trà Mi (bão số 6) di chuyển nhanh, tiến thẳng Đà Nẵng

Khoảng 1 giờ ngày 26.10, bão Trà Mi cách quần đảo Hoàng Sa 330 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, cường độ tiếp tục mạnh thêm.

Theo cơ quan khí tượng, bão Trà Mi do Việt Nam đặt tên. Ý nghĩa của tên Trà Mi chỉ một loài hoa thuộc họ hoa hồng. Hoa Trà Mi còn có tên gọi khác là hoa Sơn Trà, hoa có tên khoa học là Camellia Japonica, thuộc chi chè. Hoa có nguồn gốc từ vùng Đông Á.

Ngoài tên quốc tế do Ủy ban Bão thống nhất từ đề xuất của các quốc gia, nhiều nước có hệ thống tên riêng như Philippines có hệ thống tên bão riêng, cơn bão Trà My được Philippines đặt tên là Kristine.

Trong khi đó, Việt Nam cũng đặt tên bão theo hệ thống riêng bằng các con số theo dãy số tự nhiên.

Dự báo thêm về cơn bão, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định bão Trà Mi có xu hướng di chuyển lệch về phía tây bắc. Dự kiến khoảng ngày 24.10, bão sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024.

"Sau khi đi vào Biển Đông, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây, cường độ mạnh thêm, khả năng khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa thì đạt đến cấp 12, giật cấp 15 rồi hướng vào các tỉnh Trung bộ", ông Tuấn nói.

Bộ NN-PTNT tiếp tục gửi công điện ứng phó bão Trà Mi

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã có công điện hỏa tốc đề nghị các bộ: Quốc phòng, Công an, TN-MT, GTVT, Công thương, TT-TT, Ngoại giao; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan báo chí tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Bộ NN-PTNT (qua Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.