Cộng đồng mạng sững sờ nghe tin ‘cây cô đơn’ hồ Tây bị chặt hạ

Trần Cường
Trần Cường
15/06/2022 14:54 GMT+7

“Cây cô đơn” mọc tại một địa điểm check-in khá nổi tiếng ở hồ Tây (Hà Nội) vừa bị kẻ gian chặt phá. Công an đang vào cuộc truy xét, làm rõ người đã chặt phá cây này.

Trưa 15.6, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh, thông tin “cây cô đơn” tại hồ Tây bị đổ.

Đáng chú ý, qua hình ảnh chia sẻ có thể thấy cây đổ do bị chặt phá chứ không phải ảnh hưởng của thời tiết.

Hình ảnh "cây cô đơn" bị chặt hạ được chia sẻ trên mạng xã hội

mxh

Bài đăng được chia sẻ mạnh, nhiều bạn trẻ tỏ ra tiếc nuối, sững sờ vì “cây cô đơn” gắn liền với nhiều kỷ niệm của họ.

“Đây chắc chắn là hành động phá hoại, ở nhánh cây bị đổ còn rõ vết dao chặt hạ. Cây này là cây dại, mọc ở đây nhiều năm nay và là nơi check-in rất đẹp, rất nhiều người đến đây chụp hình và lưu giữ nhiều kỷ niệm. Mong chính quyền sớm vào cuộc làm rõ”, người dùng Facebook có tên “Ngát Nguyễn” bình luận.

"Cây cô đơn" ở ven hồ Tây, là một địa điểm check-in thu hút nhiều bạn trẻ

Lưu Quang phổ

Liên quan đến vụ việc này, chiều 15.6, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Quảng An (Q.Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và chỉ đạo công an phường vào cuộc truy xét, làm rõ vụ việc.

“Chắc chắn cây bị chặt hạ, kẻ gian đã lợi dụng đêm tối để phá hoại. Tôi đã chỉ đạo công an vào cuộc để làm rõ”, vị lãnh đạo UBND P.Quảng An nói.

Cây cô đơn” mọc trên một bãi đất trống, sát bờ hồ Tây, gần khu vực Phủ Tây Hồ (P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội). Đây là địa điểm check-in khá nổi tiếng, thu hút nhiều bạn trẻ tới vui chơi, chụp ảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.