Công khai hàng trăm trang tài liệu liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

Khánh An
Khánh An
04/01/2024 18:29 GMT+7

Tòa án tại Mỹ vừa công khai đợt đầu tiên các tài liệu liên quan tỉ phú Jeffrey Epstein, trong đó có tên tuổi những nhân vật nổi tiếng.

Công khai hàng trăm trang tài liệu liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein- Ảnh 1.

Những người biểu tình phản đối ông Epstein bên ngoài tòa án ở New York

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH POLITICO

Tờ Politico ngày 4.1 đưa tin các tài liệu tòa án vừa được công khai tại Mỹ liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein có tên của một số người nổi tiếng, dù ít có thông tin mới về bản chất mối quan hệ của họ.

Hàng trăm trang tài liệu được công khai bởi tòa án liên bang Mỹ có đề cập tên tuổi của nhiều chính trị gia và người có quyền lực, trong đó có các cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Donald Trump, cũng như Vương tử Anh Andrew và luật sư nổi tiếng Alan Dershowitz.

Tên ông Trump chỉ xuất hiện trong một số tài liệu tham khảo, bao gồm một đoạn trong đó một nhân chứng cung cấp lời khai rằng cô ấy chưa bao giờ bị yêu cầu quan hệ tình dục với ông.

Ông Clinton từng vài lần đi trên máy bay riêng của ông Epstein và được đề cập nhiều hơn trong các tài liệu. Tuy nhiên, cần nói rõ rằng 2 cựu tổng thống đều không bị cáo buộc sai phạm nào liên quan ông Epstein.

Tỉ phú Epstein từng hoạt động trong lĩnh vực tài chính tại Mỹ, bị kết án dụ dỗ trẻ em làm gái mại dâm, gạ gẫm mại dâm.

Tỉ phú này tự sát trong tù vào tháng 8.2019 khi đang đối diện thêm tội danh liên quan đường dây mại dâm trẻ em với mức án 45 năm tù giam.

Khi còn sống, ông có quan hệ lâu dài với nhiều nhân vật nổi tiếng trong chính giới và giới nhà giàu, dẫn đến đồn đoán chưa có căn cứ về khả năng họ liên quan đường dây phạm tội của ông. Tuy nhiên, tất cả những người bị cho là có quen ông Epstein đều bác bỏ bất cứ thông tin nào cho rằng họ tham gia phạm tội cùng tỉ phú này.

Thẩm phán Mỹ Loretta Preska hồi tháng trước phán quyết rằng không có cơ sở pháp lý nào để tiếp tục giữ bí mật số hồ sơ liên quan, nên bà ra lệnh công khai chúng với gần 200 cái tên liên quan sau ngày 1.1.

Theo CNN, đợt tài liệu đầu tiên dường như không chứa đựng bất kỳ tiết lộ gây chấn động nào. Phần lớn thông tin trong đó đã được công bố thông qua các phương tiện truyền thông và các thủ tục tố tụng khác tại tòa án. Nhưng đây là lần đầu tiên những tài liệu được nộp lên tòa án này được công bố thông qua hệ thống pháp luật.

Dự kiến còn những tài liệu khác sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.