Mong mỏi cảnh nước ngập do triều cường sớm được cải thiện không chỉ là mong muốn của bà Ngô Thị Ánh Tuyết, mà còn là điều ông Huỳnh Quốc Long cùng nhiều người dân phường Tân Thuận, TP.HCM chờ đợi suốt nhiều năm qua.
Vì vậy, khi công trường cống ngăn triều Tân Thuận nhộn nhịp thi công trở lại từ đầu tháng 2.2026, tất cả càng kỳ vọng công trình sớm hoàn thành, để mỗi mùa triều cường không còn phải tất tả kê đồ, dọn nhà hay vất vả đi lại qua khu vực ngập.

Cống ngăn triều Tân Thuận là một trong 6 cống kiểm soát triều lớn thuộc dự án giải quyết ngập gần 10.000 tỉ đồng của TP.HCM
ẢNH: SẦM ÁNH
Sống cạnh dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng, dân mong thoát cảnh ngập do triều

Tại công trường, nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện
ẢNH: SẦM ÁNH
Kỳ vọng của người dân cũng là mục tiêu mà cống ngăn triều Tân Thuận được hướng đến. Công trình được thiết kế để kiểm soát dòng triều từ kênh Tẻ, qua đó góp phần giảm ngập trên đường Trần Xuân Soạn và khu dân cư lân cận mỗi khi nước lớn.
Tại công trường, nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công nhân và máy móc được huy động để thi công các hạng mục còn lại. Theo đó, đến tháng 8.2026, nhiều hạng mục chính của dự án đã đạt trên 90% khối lượng. Toàn công trường đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào ngày 31.12.2026.

Ông Huỳnh Quốc Long cùng nhiều người dân phường Tân Thuận, TP.HCM mong mỏi cảnh nước ngập do triều cường sớm được cải thiện
ẢNH: SẦM ÁNH

Công trình được thiết kế để kiểm soát dòng triều từ kênh Tẻ, qua đó góp phần giảm ngập trên đường Trần Xuân Soạn và khu dân cư lân cận mỗi khi nước lớn
ẢNH: SẦM ÁNH
Cống ngăn triều Tân Thuận là một trong 6 cống kiểm soát triều lớn thuộc dự án giải quyết ngập gần 10.000 tỉ đồng của TP.HCM. Ngoài các cống tại Bến Nghé, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, dự án còn xây dựng các cống kiểm soát nhỏ cùng khoảng 6 km đê kè tại những khu vực xung yếu.
Được khởi công từ năm 2016, dự án từng nhiều lần tạm ngưng trước khi được tái khởi động vào đầu tháng 2.2026. Khi hoàn thành, toàn bộ hệ thống sẽ góp phần kiểm soát triều cường, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực rộng khoảng 570 km², nơi có khoảng 6,5 triệu dân sinh sống.
Sau nhiều năm chờ đợi, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút. Với người dân TP.HCM, điều mong đợi nhất là khi hệ thống đi vào vận hành, tình trạng ngập do triều cường sẽ từng bước được cải thiện.
Bình luận (0)