Ả Rập Xê Út rót thêm 45 tỉ USD cho quỹ đầu tư của hãng SoftBank

Thu Thảo
Thu Thảo
08/10/2018 07:03 GMT+7

Ả Rập Xê Út sắp cược gấp đôi vào khả năng chọn các hãng công nghệ lớn trong tương lai của tỉ phú Nhật Bản Masayoshi Son, nhà sáng lập hãng SoftBank, công ty có quỹ đầu tư công nghệ Vision Fund lớn nhất nhì thế giới.

Theo South China Morning Post, quỹ đầu tư quốc gia Ả Rập Xê Út Public Investment Fund (PIF) sẽ rót thêm 45 tỉ USD cho quỹ đầu tư lớn thứ nhì của ông Son là Vision Fund. PIF đầu tư thêm vào Vision Fund trong bối cảnh quỹ tìm cách triển khai nguồn vốn 170 tỉ USD đi đầu tư trong 3-4 năm tới.
Số tiền 170 tỉ USD sẽ đến từ việc bán cổ phần hãng Saudi Basic Industries và đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Saudi Aramco, theo Chủ tịch PIF Mohammed Bin Salman, người cũng là Hoàng thái tử Ả Rập Xê Út.
PIF muốn trở thành nhà đầu tư quan trọng trong quỹ đầu tư trị giá 100 tỉ USD mà CEO SoftBank đang muốn gọi vốn. Số tiền sắp đổ vào sẽ đưa tổng số tiền đầu tư mà PIF rót vào hai quỹ của SoftBank lên mức 90 tỉ USD. “Chúng tôi hưởng lợi rất lớn từ quỹ đầu tiên. Chúng tôi sẽ không rót thêm 45 tỉ USD từ PIF nếu chúng tôi không nhìn thấy khả năng kiếm tiền lớn trong năm đầu với 45 tỉ USD đầu tiên”, Hoàng thái tử Mohammed nói.
Kể từ khi ra mắt chiến lược biến đổi PIF thành quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, Ả Rập Xê Út thực hiện nhiều khoản đầu tư táo bạo. Nhiều trong số này tập trung vào các hãng công nghệ chưa có lợi nhuận. Bên cạnh việc rót khoản đầu tư đầu tiên cho Vision Fund, PIF còn rót vốn cho Uber Technologies, nắm gần 5% cổ pần Tesla, đầu tư 1 tỉ USD vào Lucid Inc. - hãng đối thủ của Tesla. PIF cũng đồng ý rót 20 tỉ USD vào quỹ cơ sở hạ tầng Mỹ do Blackstone Group điều hành.
Ông Son năm ngoái phát biểu tại Riyadh rằng các khoản đầu tư mà quỹ Vision Fund đầu tiên thực hiện có lời. Trong 5 tháng đầu tiên, quỹ thu về hơn 20%. Quỹ này cũng gọi vốn từ một trong các quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi và Apple. Quy mô quỹ lớn gấp bốn lần quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất từng được lập và lớn hơn bất cứ quỹ cổ phần tư nhân nào trong lịch sử.
Ông Son chia sẻ với Bloomberg Businessweek rằng ông có kế hoạch gây quỹ 100 tỉ USD mới mỗi hai hay ba năm, và sẽ chi khoảng 50 tỉ USD mỗi năm. Chỉ trong chưa đầy một năm kể từ khi quỹ Vision Fund đầu tiên bắt đầu đầu tư, quỹ cam kết 65 tỉ USD để mua cổ phần lớn trong Uber, WeWork, Slack Technologies và GM Cruise.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.