Apple sẽ giảm sản lượng iPhone vì virus corona

28/01/2020 22:22 GMT+7

Kế hoạch tăng sản lượng sản xuất iPhone trong năm 2020 của Apple có thể gặp phải trở ngại khi dịch coronavirus lan rộng khắp Trung Quốc , Nikkei Asian Review đưa tin hôm 28.1.

Nửa đầu năm 2020, hãng sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới này có kế hoạch sẽ tăng sản lượng iPhone lên 10%. Công ty đã yêu cầu các nhà cung cấp, phần lớn có nhà máy ở Trung Quốc, tạo ra 80 triệu chiếc iPhone trong sáu tháng đầu năm nay.
Apple đã nhận đơn hàng lên tới 65 triệu chiếc iPhone thuộc phiên bản cũ và 15 triệu chiếc mới giá rẻ mà hãng dự định sẽ ra mắt trong tháng 3.2020. 
Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt điện thoại iPhone dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần thứ ba của tháng 2.2020 có thể bị trì hoãn do sự bùng phát của virus corona đang hoành hành đại lục. Dịch bệnh này cho đến nay đã giết chết hơn 100 người và lây nhiễm hơn 4.500 ở Trung Quốc, khiến hàng chục triệu người không thể về quê ăn tết trong kỳ nghỉ năm mới Nguyên đán, đồng thời làm náo loạn cả thế giới.
Cổ phiếu của Apple tăng khoảng 86% trong năm 2019, vượt xa mức tăng 29% của chỉ số S & P 500 ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, cổ phiếu này giảm gần 3% ở mức 308,95 USD hôm 27.1 vì nỗi sợ coronavirus đã kéo cổ phiếu công nghệ xuống.
Apple có trụ sở tại California đã thu về hơn 142 tỉ USD doanh thu từ iPhone trong năm tài khóa 2019, giới thiệu nhiều dòng điện thoại thông minh giá thấp để thu hút người mua. Tháng 10.2019, Nikkei cho biết Apple yêu cầu các nhà cung cấp tăng sản lượng iPhone 11 lên tới 8 triệu chiếc, tương đương khoảng 10%, cho thấy nhu cầu điện thoại phiên bản mới nhất được tung ra gần đây tăng nhờ được người tiêu dùng ưa chuộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.