Giá trị vốn hóa Apple vượt 2.000 tỉ USD

Thành Luân
Thành Luân
20/08/2020 11:59 GMT+7

Hôm 19.8, Apple chính thức vượt mốc 2.000 tỉ USD về giá trị vốn hóa thị trường.

Giá cổ phiếu của công ty trong thời gian ngắn đã tăng lên 467,77 USD và chốt phiên giao dịch cuối ngày là 462,83 USD, với giá trị vốn hóa thị trường là 1.980 tỉ USD.
Theo GSMArena, Apple đã có một năm thành công rực rỡ bất chấp đại dịch, thúc đẩy bởi nhu cầu công nghệ tăng đột ngột trong thời điểm nhiều người phải chuyển sang làm việc tại nhà.

Apple chỉ mất hai năm để tăng giá trị vốn hóa thêm 1.000 tỉ USD

Ảnh: CNBC

Sau khi doanh số iPhone giảm 15% trong quý 4/2019, công ty đã phục hồi đáng kể vào năm 2020.
Vào tháng 7, công ty báo cáo doanh thu quý 2/2020 mạnh mẽ với 59,7 tỉ USD và tăng trưởng đáng kể trong các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Apple trở thành công ty 2.000 tỉ USD đầu tiên trên thế giới

Apple cho rằng hiệu suất mạnh mẽ mà họ đạt được là nhờ người tiêu dùng làm việc tại nhà và doanh số bán hàng trực tuyến tăng. Apple cũng nhanh chóng thích ứng với hình thức bán hàng trực tuyến khi các địa điểm bán lẻ phải đóng cửa.
Apple cũng là công ty Mỹ đầu tiên vượt qua mức vốn hóa thị trường 1.000 tỉ USD vào năm 2018, có nghĩa công ty chỉ mất hai năm để tăng gấp đôi giá trị. Các nhà đầu tư không chỉ coi Apple như một nhà sản xuất phần cứng mà còn là một công ty phần mềm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.