Huawei tự tin xuất xưởng 230 triệu smartphone trong năm nay

Thành Luân
Thành Luân
21/12/2019 10:26 GMT+7

Báo cáo mới từ Sina Technology News cho biết CEO Richard Yu của Huawei tuyên bố trong một cuộc họp nội bộ rằng công ty ước tính xuất xưởng 230 triệu smartphone trong năm 2019.

Theo GSMArena, vào tháng 10, Huawei tiết lộ đã xuất xưởng được 200 triệu chiếc smartphone trong giai đoạn từ đầu năm 2019, sớm hơn 64 ngày so với năm 2018 bất chấp việc bán hàng bị ảnh hưởng do lệnh cấm của Mỹ.
Con số mà Yu đưa ra thấp hơn so với ước tính của Strateg Analytics gần đây, khi công ty cho biết Huawei sẽ bán được khoảng 251 triệu smartphone trong suốt năm 2019. Điều này cũng thấp hơn so với kỳ vọng bán ra 270 triệu smartphone mà Huawei đưa ra hồi tháng 10. Dẫu vậy, nó vẫn giúp Huawei duy trì vị trí thứ 2 trên thị trường smartphone, sau Samsung.
Dù thế nào đi chăng nữa, việc Huawei bán ra 230 triệu smartphone trong năm mà công ty gặp khó khăn từ lệnh cấm của Mỹ là một thành tích đáng tự hào cho công ty. Như đã biết, lệnh cấm mà Mỹ áp đặt vào công ty Trung Quốc khiến họ không thể cài đặt các dịch vụ Google cho smartphone - vốn là những thứ gần như không thể thiếu đối với người dùng ngoài Trung Quốc.
Nếu lệnh cấm được dỡ bỏ vào năm 2020, Huawei có thể kỳ vọng sự phục hồi. Nhưng nếu lệnh cấm không có hồi kết, Huawei có thể phải thay đổi kế hoạch của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.