Mỹ lên kế hoạch hạn chế đầu tư Trung Quốc vào các hãng công nghệ nhà

Thu Thảo
Thu Thảo
25/06/2018 10:37 GMT+7

Đây là thông tin do The Wall Street Journal và Reuters dẫn từ nguồn thạo tin.

Cụ thể Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch cấm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào công nghệ Mỹ, và chặn xuất khẩu một số hàng công nghiệp bổ sung đến Trung Quốc. Hai biện pháp sẽ được công bố vào cuối tuần này.
Biện pháp từ Mỹ là để đối phó với kế hoạch Made in China 2025 của Bắc Kinh, một sáng kiến của Trung Quốc để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trong mảng công nghệ.
Hiện Bộ Tài chính Mỹ đang xây dựng các quy tắc để chặn công ty có ít nhất 25% thuộc sở hữu Trung Quốc mua doanh nghiệp có liên quan đến “công nghệ quan trọng về mặt công nghiệp” Mỹ. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Bộ Thương mại Mỹ cũng đang tập hợp nhiều kế hoạch để kiểm soát chặt chẽ hơn xuất khẩu. Mỹ sẽ không để “công nghệ quan trọng về mặt công nghiệp” được xuất khẩu sang Đại lục.
Chứng khoán tương lai Mỹ giảm hơn 0,5% trong phiên giao dịch châu Á sau bài báo của The Wall Street Journal. Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.