Công nghiệp vũ khí Đông Âu bận rộn trở lại nhờ xung đột Ukraine

29/11/2022 14:03 GMT+7

Ngành công nghiệp vũ khí của Đông Âu đang sản xuất súng, đạn pháo và các vật tư quân sự khác với tốc độ chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh khi các chính phủ trong khu vực dẫn đầu các nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Cuộc chiến ở Ukraine đã gây thiệt hại cho nền kinh tế châu Âu. Tuy nhiên, có một thị trường lại âm thầm trở nên rất sôi động.

Các nhà sản xuất vũ khí ở Đông Âu đang sản xuất vũ khí đạn dược với tốc độ chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh.

Nhiều chính phủ trong khu vực muốn củng cố quốc phòng và hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Và đây chính là cơ hội vàng cho các công ty vũ khí.

Một nhà máy sản xuất vũ khí của PGZ ở Ba Lan

reuters

PGZ là công ty nhà nước Ba Lan sản xuất đủ loại sản phẩm quốc phòng, từ máy bay không người lái đến xe bọc thép.

Giám đốc Sebastian Chwalek cho biết công ty đang tăng gần gấp đôi kế hoạch đầu tư trong thập niên tới: "Chúng tôi đang phát triển, nâng cao năng lực của mình. Chúng tôi đang chuẩn bị tăng cường giao hàng không chỉ cho thị trường Ba Lan và chúng tôi nhận thức được điều đó. Chúng tôi đang thảo luận với các khách hàng tiềm năng từ các nước thứ ba muốn trang bị cho quân đội của họ các thiết bị do Ba Lan sản xuất".

PGZ cho biết họ đã giao đủ loại thiết bị cho Ukraine, bao gồm súng cối, vũ khí nhỏ và đạn dược. Công ty ước tính doanh thu năm 2022 sẽ vượt qua mục tiêu gần 1,5 tỉ USD đã đặt ra từ trước xung đột.

Còn Cộng hòa Séc đã cung cấp khoảng 2,1 tỉ USD vũ khí cho Ukraine và xuất khẩu vũ khí đang trên đà đạt mức cao nhất kể từ năm 1989, theo Thứ trưởng Quốc phòng Tomas Kopecny.

"Đối với ngành công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Séc, cuộc xung đột ở Ukraine, và sự hỗ trợ mà ngành công nghiệp vũ khí cung cấp cho lực lượng phòng thủ rõ ràng là một sự thúc đẩy mà chúng tôi chưa từng thấy trong 30 năm qua. Năm nay không chỉ là một năm kỷ lục đối với xuất khẩu trang thiết bị quân sự mà còn một năm tăng trưởng chất lượng. Thực tế là chúng tôi có thể tiếp cận với công nghệ, hợp tác với một trong những ngành công nghiệp vũ khí lớn nhất thế giới và đó là một cơ hội lớn", ông Kopecny cho biết.

Ngành công nghiệp vũ khí Đông Âu từng rất phát triển trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Giờ đây, cuộc xung đột ở Ukraine đang giúp các nhà máy trở lại bận rộn như thời hoàng kim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.