Công nhân rơi vào bồn sôcôla, nhà sản xuất kẹo M&M bị phạt

14/02/2023 13:10 GMT+7

Cơ quan An toàn Nghề nghiệp và Y tế Mỹ (OSHA) phạt Mars Wrigley, nhà sản xuất các nhãn hàng kẹo Snickers và Skittles, 14.500 USD sau vụ 2 công nhân rơi vào bồn trộn sôcôla tại nhà máy ở Pennsylvania vào tháng 6 năm ngoái.

Hãng kẹo Mars Wrigley bị phạt sau khi hai công nhân rơi vào bồn sôcôla nhà máy - Ảnh 1.

Một bể sôcôla ở nhà máy kẹo

AFP/GETTY

Đài CNN hôm 13.2 dẫn báo cáo của OSHA gọi vụ việc là nghiêm trọng. Hai công nhân đã rơi vào bồn trộn nguyên liệu sôcôla cho nhãn hàng Dove, một thương hiệu bán tại Mỹ.

Hai người đã được giải cứu nhưng phải nhập viện điều trị sau đó. Một nạn nhân phải được đưa nhập viện khẩn cấp bằng trực thăng.

Theo trang tin địa phương Penn Live, các lính cứu hỏa đã khoan cắt một lỗ dưới đáy bồn và đưa hai công nhân ra ngoài. Vào thời điểm đó, bồn chứa sôcôla lỏng đến thắt lưng.

Vụ việc xảy ra ở nhà máy tại thành phố Elizabethtown ở bang Pennsylvania vào tháng 6.2022 và có liên quan công ty thầu làm công tác bảo trì tại các bồn chứa và không phải là công nhân làm việc toàn thời gian tại nhà máy.

Báo cáo của OSHA cho biết hai người gặp nạn không trải qua quá trình huấn luyện nhằm bảo đảm an toàn khi thao tác. Điều này dẫn đến tình trạng các công nhân thiếu kiến thức về dạng công tác và cũng như mức độ nguy hiểm mà họ có thể đối mặt.

Đại diện của Hãng Mars Wrigley hoan nghênh kết quả điều tra, nhấn mạnh sự an toàn của công nhân là điều ưu tiên số một trong các hoạt động của nhà máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.