Công Phượng, Quang Hải và 'món quà' bất ngờ của ông Park dành cho U.22 VN

27/12/2020 12:21 GMT+7

Công Phượng, Quang Hải cùng hàng loạt ngôi sao của đội tuyển Việt Nam rất có thể sẽ được HLV Park Hang-seo tung ra sân trong trận tái đấu với U.22.

Trong trận đấu đầu tiên với U.22 Việt Nam vào ngày 23.12, HLV Park Hang-seo đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi loại hầu hết các trụ cột của đội tuyển quốc gia khỏi danh sách. Trong đó, những cầu thủ xuất sắc hàng đầu của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại như Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Đỗ Hùng Dũng, Tuấn Anh đều mặc áo khoác và ngồi trên khán đài sân Cẩm Phả cùng vị HLV người Hàn Quốc theo dõi trận đấu.

Điều này khiến không ít người hâm mộ thắc mắc và có phần bị hụt hẫng khi không thể chứng kiến các ngôi sao thi đấu trên sân. Sở dĩ như vậy là vì trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo gọi rất nhiều cái tên mới. Có nhiều cầu thủ lần đầu tiên được gọi, có người được quay trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng bóng và cũng có những trường hợp vừa bình phục chấn thương.
Chính vì vậy, vị HLV người Hàn Quốc đã ưu tiên sử dụng những nhân tố mới để kiểm tra khả năng, phong độ. Có thể thấy, 11 cái tên trong đội hình xuất phát hay vào sân từ băng ghế dự bị đều ít được ra sân ở những trận đấu chính thức hoặc triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian khoảng một năm rưỡi trở lại đây.

HLV Park đã có 1 trận đấu để thử nghiệm những nhân tố mới

Minh Tú

Trong khi đó, những cầu thủ như Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Hùng Dũng đều nằm trong bộ khung đã quá ổn định của đội tuyển Việt Nam. Đẳng cấp của các cầu thủ trên là điều không cần phải bàn cãi, HLV Park đương nhiên chẳng phải kiểm chứng thêm. Chính vì vậy, cũng dễ hiểu khi ông Park không tung những "công thần" của mình vào sân và dành cơ hội này cho các cầu thủ mới.
Tuy nhiên, ở trận đấu thứ 2 với U.22 Việt Nam vào ngày 27.12 trên sân Việt Trì, có thể mọi chuyện sẽ khác. Sau 1 trận đấu, HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện đã tìm ra được những nhân tố có phong độ cao cũng như phù hợp với lối chơi của đội tuyển. Do đó, nhiều khả năng vị HLV người Hàn Quốc tung ra sân những con người tốt nhất mà ông đang có trong tay.
Những Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh,...sẽ được tung vào sân để đối đầu với các đàn em U.22. Đây như là một "món quà" với các cầu thủ trẻ khi được thi đấu đối kháng với các đàn anh, qua đó có cơ hội được cọ xát và học hỏi kinh nghiệm từ những cầu thủ có đẳng cấp cao hơn. Mặt khác, các cầu thủ của U.22 Việt Nam cũng được thử sức, tự đánh giá bản thân rồi từ đó tìm kiếm thêm động lực phấn đấu.

Nguyễn Hữu Thắng: Tiền vệ 'của hiếm' khiến HLV Park Hang-seo mê mẩn

Ở trận đầu tiên, U.22 Việt Nam đã tạo ra một thế trận không quá thua thiệt, thậm chí có lúc nhỉnh hơn các đàn anh. Tuy nhiên, nếu ông Park dùng đội hình của tuyển Việt Nam "xịn" ở trận tới, những Hữu Thắng, Thanh Bình, Văn Toản chắc chắn sẽ có một ngày thi đấu vất vả hơn rất nhiều. Với sự góp mặt của Công Phượng, Quang Hải và hàng loạt các ngôi sao, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U.22 hứa hẹn sẽ rất đáng xem. Người hâm mộ sẽ dịp được chứng kiến các ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam "đốt nóng" cầu trường sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.