Công tố viên đưa ra động thái mới về nguyên nhân cái chết của Maradona

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/04/2022 11:53 GMT+7

Các công tố viên Argentina cho rằng những nhân viên y tế đã điều trị cho Diego Maradona vào tháng 11.2020 nên bị xét xử vì tội giết người do cẩu thả.

Một hồ sơ tòa án đưa ra hôm 13.4 và được hãng thông tấn Telam cho biết “sự sai sót” và “quản lý yếu kém” của 8 chuyên gia y tế đã khiến bệnh tình Maradona rơi vào tình cảnh không thể cứu chữa và phó mặc ông cho số phận.

Công tố viên đưa ra động thái mới về nguyên nhân cái chết của Maradona

REUTERS

Trong số những người bị buộc tội có cựu bác sĩ riêng của Maradona, bác sĩ giải phẫu thần kinh Leopoldo Luque, người có văn phòng bị đột kích trong những tuần sau khi “Cậu bé vàng” của bóng đá Argentina qua đời.

Luque và bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov được mô tả là “những người chịu trách nhiệm chính” cho sức khỏe của Maradona, người đang hồi phục sau ca phẫu thuật não vào thời điểm ông qua đời. Maradona qua đời ở tuổi 60 tại một ngôi nhà ở quận Tigre, ngoại ô phía bắc Buenos Aires vào ngày 25.11.2020.

Maradona được xem là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới khi dẫn dắt tuyển Argentina đến vinh quang World Cup 1986. Ông cũng được thần tượng ở Napoli, khi đã tận hưởng thành công ở Serie A và đấu trường châu Âu tại đội bóng miền nam nước Ý.

Bác sĩ Luque (trái) và 7 người khác giờ có thể phải đối mặt với các mức án từ 8 đến 25 năm tù

REUTERS

Giữa những màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ, Maradona đã phải chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy trong những ngày còn thi đấu, điều này tiếp tục khiến sức khoẻ ông sa sút sau khi giải nghệ và dẫn đến một số cuộc đại phẫu.

Sau cái chết của Maradona, bác sĩ riêng Luque tuyên bố ông “đã làm những gì tốt nhất có thể cho Diego. Ông ấy cần được giúp đỡ ”. Tuy nhiên, Luque và 7 người khác giờ có thể phải đối mặt với các mức án từ 8 đến 25 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.